03/07/2016 14:07 GMT+7

TP.HCM tiễn biệt phi đội trưởng CASA-212 Nguyễn Đức Hảo

MINH PHƯỢNG
MINH PHƯỢNG

TTO - Người thân, bạn bè của đại tá phi công Nguyễn Đức Hảo đã không cầm được nước mắt khi đến tiễn biệt anh lần cuối trong lễ tang được tổ chức tại TP.HCM sáng 3-7.

Nhiều người thân, bạn bè đã bật khóc khi đến viếng đại tá Nguyễn Đức Hảo - Ảnh: M.Phượng
Nhiều người thân, bạn bè đã bật khóc khi đến viếng đại tá Nguyễn Đức Hảo - Ảnh: M.Phượng

Sáng 3-7, tại nhà tang lễ Bộ Quốc phòng (Q.Gò Vấp, TP.HCM), Bộ Tư lệnh Quân chủng Phòng không - Không quân và Lữ đoàn Không quân 918 tổ chức lễ tiễn biệt đại tá - liệt sĩ Nguyễn Đức Hảo, Phi đội trưởng - Phi công cấp 1, lái chính Phi đội máy bay CASA-212, Lữ đoàn 918.

Anh Hảo đã hi sinh cùng 8 đồng đội vào ngày 16-6 trong khi làm nhiệm vụ bay tìm kiếm cứu hộ - cứu nạn phi công và máy bay Su-30MK2.

Lễ viếng, lễ tiễn biệt đại tá Nguyễn Đức Hảo bắt đầu lúc 7g sáng, lễ an táng diễn ra lúc 12g tại Nghĩa trang liệt sĩ Quận 9.

Trong niềm đau xót và tiếc thương sự ra đi của liệt sĩ Nguyễn Đức Hảo, từ rất sớm, thân nhân, các cơ quan ban ngành đoàn thể TP.HCM, đồng đội thuộc Lữ đoàn Không quân 918 - Quân chủng Phòng Không - Không quân đã đến viếng anh tại nhà tang lễ Bộ Quốc phòng.

Cán bộ, chiến sĩ các đơn vị Quân đội Nhân dân Việt Nam tại địa bàn TP.HCM và tỉnh thành phía Nam viếng đại tá Nguyễn Đức Hảo - Ảnh: M.Phượng
Cán bộ, chiến sĩ các đơn vị Quân đội Nhân dân Việt Nam tại địa bàn TP.HCM và tỉnh thành phía Nam viếng đại tá Nguyễn Đức Hảo - Ảnh: M.Phượng

Đoàn cán bộ, chiến sĩ ở các quân chủng, đơn vị của Quân đội nhân dân Việt Nam đóng trên địa bàn TP.HCM và các tỉnh thành thành phía Nam cùng về tiễn biệt người đồng chí, đồng đội lần cuối.

“Đồng chí Nguyễn Đức Hảo đã vĩnh viễn ra đi về cõi vĩnh hằng. Quân đội Nhân dân Việt Nam, Quân chủng Phòng Không - Không quân, Lữ đoàn Không quân 918, các cơ quan, đơn vị, đồng chí, đồng đội mất đi người cán bộ ưu tú, dặn dày kinh nghiệm… Gia đình, họ tộc mất đi người con hiếu thảo, người em quý mến…

Người thân, đồng đội, bạn bè… cùng mặc niệm, xúc động nói lời tiễn biệt đến đại tá Nguyễn Đức Hảo trong buổi sáng ngày  3-7.

Đoàn viếng đi quanh linh cữu, nói lời tiễn biệt lần cuối đến đại tá Nguyễn Đức Hảo - Ảnh: M.Phượng
Đoàn viếng đi quanh linh cữu, nói lời tiễn biệt lần cuối đến đại tá Nguyễn Đức Hảo - Ảnh: M.Phượng

Đại tá Nguyễn Đức Hảo sinh ngày 7-7-1962, nhập ngũ năm 1980. Quê quán: Ba Vì, Hà Nội. Trú quán: Quận Tân Bình, TP.HCM.

Đại tá Hảo là con út trong gia đình có 5 anh chị em. Năm 1980, anh lên đường nhập ngũ. Sau đó, anh được đào tạo Sĩ quan lái máy bay quân sự tại trường Hàng không Liên Xô  (1981-1986).  

Từ tháng 10-2014 đến nay, anh là Phi đội trưởng Phi đội CASA-212, Lữ đoàn không quân 918.

Tính đến nay, anh đã có 1965,1 giờ bay tích lũy, bay hàng trăm lần/chuyến trên biển xa, là giáo viên có nhiều kinh nghiệm bay và đào tạo được hàng chục phi công lái chính.

MINH PHƯỢNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên