02/07/2016 08:11 GMT+7

Sạt lở mỏ đá, một người tử vong, một người bị thương

HÀ ĐỒNG
HÀ ĐỒNG

TTO - Ba người đang khoan đá để nổ mìn trong mỏ khai thác đá ở xã Phú Nghiêm, huyện Quan Hóa, Thanh Hóa, bất ngờ hàng trăm mét khối đá từ trên cao dội xuống làm một người bị vùi chết, một người bị thương.

Hiện trường vụ sạt lở mỏ đá ở bản Pọong, xã Phú Nghiêm, huyện Quan Hóa (Thanh Hóa) làm một người chết, một người bị thương - Ảnh: HÀ ĐỒNG
Hiện trường vụ sạt lở mỏ đá ở bản Pọong, xã Phú Nghiêm, huyện Quan Hóa (Thanh Hóa) làm một người chết, một người bị thương - Ảnh: HÀ ĐỒNG

Ông Cao Minh Nguyệt - chủ tịch UBND huyện vùng cao Quan Hóa - xác nhận với Tuổi Trẻ chiều 1-7 tại mỏ đá ở bản Pọong, xã Phú Nghiêm, huyện vùng cao Quan Hóa vừa xảy ra vụ sạt lở mỏ đá làm một tử vong, một người bị thương.

Nạn nhân tử vong tại mỏ đá ở bản Pọong là anh Hà Văn Thuyết (44 tuổi, trú bản Khó, xã Hồi Xuân, giáp với xã Phú Nghiêm), người mới xin vào làm khoan đá được hai ngày nay. Còn nạn nhân bị thương ở chân (chưa rõ danh tính) hiện đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Ngọc Lặc.

Theo những người chứng kiến tại hiện trường, khoảng 16g cùng ngày, anh Thuyết cùng hai công nhân của Hợp tác xã Sinh Vượng (ở thị trấn huyện Quan Hóa, đơn vị quản lý mỏ đá ở bản Pọong) lên mỏ đá khoan lỗ để nhồi mìn nổ phá đá.

Trong lúc hai thợ khoan đang làm việc, anh Thuyết ngồi xem để học việc thì bất ngờ hàng trăm mét khối đá từ trên cao đổ ập xuống. Hai người thợ khoan nhanh chóng chạy thoát thân, trong đó một người bị thương ở chân. Còn anh Thuyết có thể chạy không kịp nên bị mắc kẹt, vùi lấp trong khe đá.

Hiện trường vụ sạt lở mỏ đá ở bản Pọong, xã Phú Nghiêm, huyện Quan Hóa (Thanh Hóa) làm một người chết, một người bị thương - Ảnh: HÀ ĐỒNG
Hiện trường vụ sạt lở mỏ đá ở bản Pọong, xã Phú Nghiêm, huyện Quan Hóa (Thanh Hóa) làm một người chết, một người bị thương - Ảnh: HÀ ĐỒNG

Suốt đêm mùng 1 và rạng sáng 2-7, UBND huyện Quan Hóa và Hợp tác xã Sinh Vượng đã huy động toàn bộ thiết bị, máy móc, nhân lực cùng với lực lượng cứu hộ, cứu nạn của Cảnh sát PCCC - cứu hộ, cứu nạn tỉnh Thanh Hóa, công an, dân quân, người dân xã Phú Nghiêm tích cực khoan nhiều đá tảng lớn, đào múc hàng chục mét khối đất đá tại hiện trường để tìm kiếm anh Thuyết.

Đến hơn 7g sáng nay 2-7, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể nạn nhân.

Được biết, mỏ đá ở bản Pọong của Hợp tác xã Sinh Vượng được UBND tỉnh Thanh Hóa cấp phép lại cho phép khai thác đá xây dựng từ năm 2014.

Hiện cơ quan chức năng huyện Quan Hóa đang giải quyết vụ việc tại hiện trường; đồng thời điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ sạt lở mỏ đá ở bản Pọong.

HÀ ĐỒNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên