28/06/2016 14:09 GMT+7

​Vướng giờ cao điểm, điều chỉnh giờ tàu chất lượng cao

ĐỨC PHÚ
ĐỨC PHÚ

TTO - Do Hà Nội cấm tàu ra vào giờ cao điểm, Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Sài Gòn phải điều chỉnh kế hoạch chạy tàu chất lượng cao vào hai ngày cuối tuần thay vì chạy cả tuần.

Lúc 3g50 ngày 25-6, tàu TN1 là chuyến tàu đầu tiên qua cầu Ghềnh mới sau 96 ngày gián đoạn - Ảnh: Đ.TRONG

Ngày 28-6, ông Đào Anh Tuấn, tổng giám đốc Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Sài Gòn cho biết, do qui định cấm tàu ra vào Hà Nội giờ cao điểm, công ty vừa điều chỉnh kế hoạch chạy đôi tàu SE33/SE34 tuyến Hà Nội - Thanh Hóa và ngược lại.

Theo đó, công ty chỉ chạy đôi tàu trên vào ngày thứ bảy, chủ nhật kể từ ngày 2-7 thay vì chạy cả tuần như thông báo trước đó.

Theo Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Sài Gòn, khách đã mua vé đi tàu SE33 ngày 8-7 thì chuyển sang tàu SE5 xuất phát tại Hà Nội lúc 9g cùng ngày.

Khách có vé tàu SE34 các ngày 1,4 và 5-7 chuyển sang tàu SE6 đi tại Thanh Hóa lúc 16g11 cùng ngày.

Trường hợp khách có nhu cầu trả lại vé thì được trả 100% tiền vé.

Theo lộ trình, tàu SE33 đón, trả khách tại 7 ga: Hà Nội, Giáp Bát, Phủ Lý, Nam Định, Ninh Bình, Bỉm Sơn, Thanh Hóa. Tàu SE34 đón, trả khách tại 5 ga: Thanh Hóa, Ninh Bình, Nam Định, Giáp Bát, Hà Nội.

Trước đó, Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Sài Gòn cho biết sau một thời gian gián đoạn vì sự cố sập cầu Ghềnh, công ty này sẽ tổ chức chạy lại đôi tàu khách SE33/SE34 hằng ngày. Giá vé tàu SE33/SE34 là 122.000 đồng/vé ghế ngồi mềm điều hòa; 93.000 đồng/vé ngồi cứng điều hòa.

Trong những ngày đầu tổ chức chạy tàu, Công ty Vận tải đường sắt Sài Gòn sẽ khuyến mãi giảm 20% giá đối với hành khách lên tàu tại Hà Nội, Giáp Bát đi đến ga Thanh Hóa.

ĐỨC PHÚ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên