24/06/2016 22:30 GMT+7

Nổ tàu cá ở vùng biển Phú Quốc, 3 ngư dân mất tích

DUY KHÁNH - HOÀNG TRUNG
DUY KHÁNH - HOÀNG TRUNG

TTO - Tàu cá ngư dân Cà Mau đánh bắt thì máy tàu bị kẹt ga. Ngư dân tìm cách sửa nhưng không tắt được máy. Máy nổ lâu gây nóng, phát nổ khiến 3 ngư dân văng xuống biển mất tích, 4 người bị thương nặng.

Các ngư dân bị thương được các chiến sĩ CSB đưa lên xe đi cấp cứu (ảnh Duy Khánh).

Theo đó, 17 giờ ngày 24-6, khi đang hoạt động trên vùng biển cách đảo Hòn Thơm (Phú Quốc, Kiên Giang) 10 hải lý về phía Tây nam thì xảy ra sự cố như trên. Tàu cá này mang số hiệu CM98984 TS, do ông Nguyễn Thanh Nhã (Sông Đốc -  Cà Mau) làm chủ.

Nhận tin báo, Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 ngay lập tức điều tàu CSB 3008 cùng xuồng cao tốc 505 lên đường đi cứu nạn, cứu hộ. Lực lượng cứu hộ đã tiếp cận tàu cá bị nạn, sơ cứu cho 4 ngư dân bị thương và dùng xuồng cao tốc đưa vào bờ.

Đến 21 giờ cùng ngày, xuồng cao tốc 505 cập bến, lúc này hai xe cứu thương của Bệnh viện đa khoa Phú Quốc đã chờ sẵn sàng đưa các nạn nhân đi cấp cứu.

Trong 4 ngư dân bị thương, có 3 ngư dân bị thương nặng gồm Nguyễn Văn Tiếp (52 tuổi), Phạm Thanh Sáng (30 tuổi), Trần Văn Đen (30 tuổi), 

Riêng ngư dân Trần Văn Sơn (54 tuổi) bị thương nhẹ. Ông Sơn cho biết khi xảy ra sự cố, ông đang ở phía mũi tàu nên ít bị ảnh hưởng. 

Đến khuya 24-6, bác sĩ Nguyễn Thanh Bình, trưởng Khoa cấp cứu Bệnh viện Đa khoa Phú Quốc cho biết các nạn nhân tạm thời qua cơn nguy kịch.

Hiện tàu CSB 3008 đang ở tại hiện trường để tìm kiếm 3 ngư dân mất tích.

DUY KHÁNH - HOÀNG TRUNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên