01/06/2016 15:56 GMT+7

​Thảo Cầm Viên Sài Gòn đổi hổ lấy đà điểu, lạc đà

ĐỨC PHÚ
ĐỨC PHÚ

TTO - Nhằm đáp ứng nhu cầu về trưng bày, giáo dục và bảo tồn, Thảo Cầm Viên Sài Gòn đã lên kế hoạch trao đổi động vật với 3 đơn vị quản lý vườn thú.

Thảo Cầm Viên tính trao đổi vượn lấy động vật khác - Ảnh: Đức Phú
Thảo Cầm Viên tính trao đổi vượn lấy động vật khác - Ảnh: Đức Phú

Công ty TNHH MTV Thảo Cầm Viên Sài Gòn - đơn vị quản lý Thảo Cầm Viên Sài Gòn cho biết vừa có kế hoạch trao đổi hổ, voọc, vượn lấy đà điểu, lạc đà, ngựa vằn…

Theo kế hoạch, việc trao đổi này nhằm đáp ứng nhu cầu về trưng bày, giáo dục và bảo tồn động vật trong vườn thú.

Theo đó, Thảo Cầm Viên sẽ trao đổi 2 con hổ Bengal, 4 hổ Đông Dương, 3 voọc bạc lấy 2 con hổ trắng, 1 ngựa vằn, 2 lạc đà Alpaca,  4 cáo tuyết, 5 đà điểu châu Phi của Công viên nước Củ Chi.

Đối với Khu Du lịch thác Prenn (TP. Đà Lạt), Thảo Cầm Viên đổi 2 hổ Bengal con, 2 vượn má vàng và 1 trăn đất để nhận 2 đà điểu, 5 vịt tardona.

Thảo Cầm Viên trao đổi 2 vượn má vàng lấy 2 con linh cẩu của Công ty cổ phần tập đoàn đầu tư xây dựng và du lịch Bảo Sơn (Hà Nội).

Người dân tham quan Thảo Cầm Viên sáng 1-6 - Ảnh: Đức Phú
Người dân tham quan Thảo Cầm Viên sáng 1-6 - Ảnh: Đức Phú

Ông Phạm Văn Tân - giám đốc Công ty TNHH MTV Thảo Cầm Viên Sài Gòn cho biết đang chờ UBND TP.HCM xem xét kế hoạch trao đổi động vật trên.

Thảo Cầm Viên Sài Gòn hiện đang nuôi dưỡng hơn 1.000 con thú thuộc 124 loài động vật, trong đó có nhiều loại thuộc loại quý hiếm như: trĩ sao, chà vá, vượn má vàng, hưu vàng, báo lửa, báo gấm. 

Tại đây cũng có hơn 2.500 cây xanh với hơn 900 loài thực vật và là địa điểm thu hút người dân khắp các tỉnh thành cũng như TP tham quan tìm hiểu.

ĐỨC PHÚ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên