30/05/2016 08:03 GMT+7

Trẻ em TP.HCM tử nạn vì giao thông tăng 3 năm liên tiếp

XUÂN LONG
XUÂN LONG

TTO - Trong khi số người tử vong vì tai nạn giao thông tại TP.HCM liên tục giảm thì số trẻ tử vong vì tai nạn giao thông liên tục tăng cao.

Sáng 29-5, ông Khuất Việt Hùng, phó chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, đã công bố kết quả nghiên cứu mà ông cho rằng rất bất ngờ và nhiều người cảm thấy sốc, khi số trẻ em dưới 18 tuổi tại TP.HCM bị tử nạn vì giao thông tăng trong ba năm từ 2013 - 2015.

Phát biểu tại vòng chung kết và trao giải cuộc thi “Giao thông học đường” lần 1 năm 2015 - 2016, ông Hùng cho biết trong sáu tháng đầu năm 2016, Ủy ban An toàn giao thông quốc gia đã chủ trì một nghiên cứu khoa học về tỉ lệ trẻ em tử nạn vì giao thông tại TP.HCM.

“Kết quả thu nhận được rất buồn và cá nhân tôi cảm thấy rất bất ngờ. Con số nghiên cứu khiến tất cả chúng ta đều cảm thấy sốc, trong khi số người tử vong vì tai nạn giao thông tại TP.HCM liên tục giảm thì số trẻ tử vong vì tai nạn giao thông liên tục tăng cao” - ông Hùng cho hay.

Ông Hùng cho biết kết quả nghiên cứu khoa học cho thấy năm 2013 ở TP.HCM có 35 cháu - tức trẻ em dưới 18 tuổi - tử vong vì tai nạn giao thông trên tổng số 775 người tử vong vì tai nạn giao thông.

Năm 2014 số người tử vong giảm còn 702 người, nhưng số trẻ bị tử vong lên tới 61 trẻ, tức tăng gần gấp hai lần.

Đến năm 2015, số người tử vong vì tai nạn giao thông tại TP.HCM tiếp tục giảm còn 692 người, nhưng số trẻ tử vong vì tai nạn giao thông đã tăng lên 111 trẻ.

“Tôi rất buồn phải thông báo ở TP.HCM có tới 70% trẻ em bị tử vong vì tai nạn giao thông là học sinh cấp III và 80% số học sinh cấp III bị tử vong do tai nạn giao thông là tự điều khiển phương tiện, trong đó chủ yếu là đi xe đạp điện, môtô, xe máy” - ông Hùng nói.

XUÂN LONG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên