29/05/2016 19:06 GMT+7

Trẻ em chết vì giao thông tại TP.HCM “tăng sốc”

XUÂN LONG
XUÂN LONG

TTO - Trong 3 năm 2013, 2014 và 2015, số người chết vì tai nạn giao thông giảm dần, lần lượt là 775, 702 và 692, nhưng số trẻ em (dưới 18 tuổi) chết "tăng sốc", lần lượt là 35, 61 và 111.

Đó là số liệu do ông Khuất Việt Hùng, phó chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, công bố ngày 29-5 tại vòng chung kết và trao giải cuộc thi “Giao thông học đường” lần 1 năm 2015-2016.

Theo ông Hùng, trong 6 tháng đầu năm 2016, Ủy ban An toàn giao thông quốc gia đã chủ trì một nghiên cứu về tỉ lệ trẻ em tử nạn vì giao thông tại TP.HCM.

“Trong đó, có tới 70% trẻ em bị tử vong vì tai nạn giao thông là học sinh cấp III và 80% số học sinh cấp III bị tử vong do tai nạn giao thông là tự điều khiển phương tiện, trong đó chủ yếu là đi xe đạp điện, xe máy, xe phân khối lớn”, ông Hùng cho biết.

“Kết quả thu nhận được rất buồn và cá nhân tôi cảm thấy rất bất ngờ, cảm thấy sốc”, ông Hùng nói. 

Cũng trong sáng 29-5, cuộc thi “Giao thông học đường” do Ủy ban An toàn giao thông quốc gia phối hợp với Bộ GD-ĐT tổ chức đã trao giải đặc biệt cho em Nguyễn Thị Lan Anh, học sinh lớp 11A1 Trường THPT Trung Giã (huyện Sóc Sơn, Hà Nội); trao 2 giải nhất cho các em Nguyễn Đức Nhật (Nghệ An), Lê Minh Tú (Thanh Hóa) và trao 3 giải nhì, 5 giải ba cho các học sinh đoạt giải.

XUÂN LONG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên