25/05/2016 16:38 GMT+7

Cứu 16 ngư dân gặp nạn trên biển Nam Du

DUY KHÁNH
DUY KHÁNH

TTO - Ngày 25-5, Bộ chỉ huy biên phòng Kiên Giang cho biết đã cứu thành công 12 ngư dân trên một tàu vận tải bị sóng đánh chìm trên vùng biển Nam Du, Kiên Giang.

Các ngư dân được lực lượng biên phòng ứng cứu thành công - Ảnh do Biên phòng Kiên Giang cung cấp
Các ngư dân được lực lượng biên phòng cứu thành công - Ảnh do Biên phòng Kiên Giang cung cấp

Theo đó lúc 17g ngày 24-5, tàu biển số KG 92248 do thuyền trưởng Võ Thanh Tú điều khiển trên đường từ Rạch Giá đi Thổ Châu, đến khu vực cách quần đảo Nam Du khoảng 6 hải lý gặp sóng to, gió lớn, tàu bị chìm trên biển.

Ngay khi gặp nạn, thuyền trưởng báo tin về đài tác chiến Bộ đội Biên phòng Kiên Giang xin ứng cứu.

Nhận được thông tin, đại tá Phạm Văn Sáng - Chỉ huy trưởng chỉ đạo tàu Biên phòng BP 20-12-04 Hải Đội 2 - Bộ đội Biên phòng Kiên Giang đang làm nhiệm vụ tại vùng biển Nam Du ra ứng cứu.

Kiên GiangCác ngư dân được lực lượng biên phòng ứng cứu thành công - Ảnh do Biên phòng Kiên Giang cung cấp
Các ngư dân được lực lượng biên phòng ứng cứu thành công - Ảnh do Biên phòng Kiên Giang cung cấp

Các chiến sĩ biên phòng đã cứu được tất cả 12 thủy thủ lên tàu biên phòng an toàn. Hiện đồn Biên phòng Nam Du đang phối hợp với chủ tàu trục vớt tàu bị nạn.

Cùng thời điểm, Bộ chỉ huy Biên phòng Kiên Giang nhận tin báo từ đồn Biên phòng Nam Du có 1 tàu đang hoạt động trên vùng biến tiếp giáp Kiên Giang và Cà Mau gặp sóng to đánh chìm.

Bộ chỉ huy chỉ đạo đồn Nam Du hướng dẫn tọa độ cho các tàu tại chỗ ứng cứu. Sau 30 phút các tàu đã cứu được 3 ngư dân, còn 1 ngư dân Võ Văn Được (38 tuổi) mắc kẹt lại trong tàu. 

Bộ tư lệnh Cảnh sát biển 4 đã cử tàu 4035 đang làm nhiệm vụ tại vùng biển Thổ Châu tiếp cận, cứu được ngư dân Được. 

DUY KHÁNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên