19/05/2016 19:30 GMT+7

Trung tâm y tế thị trấn Trường Sa hoàn thành tháng 1-2017

THÙY DƯƠNG
THÙY DƯƠNG

TTO - Chiều 19-5, Bệnh viện Quân y 175, báo Tuổi Trẻ và Quân chủng hải quân tổ chức lễ tiếp nhận trang thiết bị giai đoạn 1 cho Trung tâm y tế thị trấn Trường Sa.

Từ trái qua ông Tăng Hữu Phong - Tổng biên tập báo Tuổi Trẻ, Thiếu tướng.PGS.TS.BS Nguyễn Hồng Sơn, Đại tá Hà Xuân Xứ, đại diện Bộ Tư lệnh Hải quân tại TPHCM chụp hình lưu niệm tại buổi lễ - Ảnh: Duyên Phan
Từ trái qua ông Tăng Hữu Phong - Tổng biên tập báo Tuổi Trẻ, Thiếu tướng.PGS.TS.BS Nguyễn Hồng Sơn, Đại tá Hà Xuân Xứ, đại diện Bộ Tư lệnh Hải quân tại TPHCM chụp hình lưu niệm tại buổi lễ - Ảnh: Duyên Phan

Trung tâm này hiện đang được nâng cấp xây dựng và dự kiến hoàn thành vào tháng 1-2017 với tổng kinh phí khoảng 28 tỉ đồng, trong đó báo Tuổi Trẻ đóng góp 22 tỉ đồng từ chương trình “Chung sức bảo vệ chủ quyền Biển Đông” do bạn đọc ủng hộ, phần còn lại do Quân chủng hải quân đối ứng. 

Bệnh viện Quân y 175 sẽ đồng hành vận động trang thiết bị y tế cho Trung tâm y tế thị trấn Trường Sa dự kiến khoảng 6 tỉ đồng.

Thiếu tướng - PGS.TS Nguyễn Hồng Sơn, giám đốc Bệnh viện Quân y 175, bày tỏ ông rất vui vẻ và hạnh phúc vì về cơ bản công trình xây dựng Trung tâm y tế thị trấn Trường Sa thực hiện được.

Dự kiến công trình hoàn thành vào tháng 1-2017 và được khánh thành vào tháng 5-2017. Công trình cũng được đổi tên từ trạm xá thành trung tâm y tế. Ông Sơn nhận xét đây là một công trình rất ý nghĩa và công  phu.

Thiếu tướng.PGS.TS.BS Nguyễn Hồng Sơn cùng Tổng biên tập báo Tuổi Trẻ ông Tăng Hữu Phong tiếp nhận bảng tượng trưng các trang thiết bị cho trung tâm y tế thị trấn Trường Sa từ các đơn vị - Ảnh: Duyên Phan
Thiếu tướng.PGS.TS.BS Nguyễn Hồng Sơn cùng Tổng biên tập báo Tuổi Trẻ Tăng Hữu Phong tiếp nhận bảng tượng trưng các trang thiết bị cho trung tâm y tế thị trấn Trường Sa từ các đơn vị - Ảnh: Duyên Phan
Ông Tăng Hữu Phong - Tổng biên tập báo Tuổi Trẻ nhận bảng tượng trưng từ ông Trần Song Hải - Tổng giám đốc Công ty DP Consulting - Ảnh: Duyên Phan
Ông Tăng Hữu Phong - Tổng biên tập báo Tuổi Trẻ nhận bảng tượng trưng ủng hộ máy phát điện cho Trung tâm y tế thị trấn Trường Sa từ ông Trần Song Hải - Tổng giám đốc Công ty DP Consulting - Ảnh: Duyên Phan

Trung tâm y tế khi được nâng cấp xây dựng xong sẽ có khả năng điều trị, cấp cứu cơ bản về nội khoa, ngoại khoa, tương đương như một bệnh viện quận, huyện nhưng có trang thiết bị hiện đại hơn so với nhiều bệnh viện tỉnh.

Sau này trung tâm sẽ thành lập các chuyên khoa như sản, nhi, da liễu, răng hàm mặt, mắt để nâng cao hơn nữa chất lượng dịch vụ. Thiếu tướng Hồng Sơn cũng thông báo một tin vui cho những ngư dân trên quần đảo Trường Sa là những ngư dân này đều sẽ được cấp thẻ bảo hiểm y tế.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Tăng Hữu Phong, tổng biên tập báo Tuổi Trẻ, cho biết chương trình “Chung sức bảo vệ chủ quyền Biển Đông” của báo Tuổi Trẻ hình thành hơn hai năm, ngay sau khi giàn khoan 981 của Trung Quốc hạ đặt trái phép trong vùng biển của Việt Nam.

Đây là một trong những chương trình nhận được sự ủng hộ rất lớn từ bạn đọc trong 41 năm hình thành và phát triển của tờ báo.

Chỉ trong một thời gian rất ngắn, báo Tuổi Trẻ nhận được sự quan tâm rất lớn từ bạn đọc, từ các cơ quan, đơn vị, xí nghiệp, doanh nghiệp, các tập đoàn lớn ở trong và ngoài nước.

Hôm nay, báo Tuổi Trẻ cùng với Bệnh viện Quân y 175 và Quân chủng hải quân tiếp tục thực hiện một chương trình rất ý nghĩa đó là xây dựng Trung tâm y tế thị trấn Trường Sa.

Cho đến thời điểm này trung tâm y tế đã có một phác thảo về diện mạo rất đẹp, chất liệu rất phù hợp với biển đảo.

Thiếu tướng.PGS.TS.BS Nguyễn Hồng Sơn cùng Tổng biên tập báo Tuổi Trẻ Tăng Hữu Phong tiếp nhận bảng tượng trưng các trang thiết bị cho trung tâm y tế thị trấn Trường Sa từ các đơn vị - Ảnh: Duyên Phan
Thiếu tướng.PGS.TS.BS Nguyễn Hồng Sơn cùng Tổng biên tập báo Tuổi Trẻ Tăng Hữu Phong tiếp nhận bảng tượng trưng các trang thiết bị cho trung tâm y tế thị trấn Trường Sa từ các đơn vị - Ảnh: Duyên Phan

 

Đến hôm nay chương trình nhận được hơn 3,1 tỉ đồng ủng hộ trang thiết bị y tế cho Trung tâm y tế thị trấn Trường Sa thông qua một số tập thể, cá nhân như sau:

Bệnh viện Chợ Rẫy trao tặng 100 triệu đồng, Bệnh viện An Sinh trao tặng Máy thở 103,13 triệu đồng, Công ty TNHH NSJ trao tặng đèn mổ di động trị giá 160 triệu đồng; Cán bộ, nhân viên, chiến sĩ Bệnh viện Quân y 175 trao tặng doanh cụ cho Trung tâm y tế thị trấn Trường Sa trị giá 200 triệu đồng; Thiếu tướng.PGS.TS.BS Nguyễn Hồng Sơn - Giám đốc Bệnh viện quân y 175 - thực hiện DVD biển đảo bán để gây quĩ cho chương trình ủng hộ 200 triệu đồng; Công ty CP y dược phẩm Quân đội (Armefaco) trao tặng 01 Tủ lưu giữ Vắc xin trị giá 200 triệu đồng, Tổng công ty Thái Sơn, Bộ Quốc phòng trao tặng 200 triệu đồng, Tổng công ty 319 Bộ quốc phòng trao tặng máy thở trị giá 300 triệu đồng, Công ty CP tập đoàn MV CORP trao tặng Máy siêu âm xách tay trị giá 400 triệu đồng, Công ty TNHH Thương mại và CNTT TNT trao tặng Máy thở trị giá 600 triệu đồng, Công ty DP Consulting trao tặng Tổ máy phát điện Diesel công suất 150KVA động cơ Meecedes - Benz trị giá 650 triệu đồng.

THÙY DƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên