10/05/2016 17:58 GMT+7

Cử tri than TP.HCM quá ít dự án nhà ở cho người nghèo

VŨ THỦY
VŨ THỦY

TTO - Đó là phản ảnh của cử tri tại Q.Phú Nhuận (TP.HCM) tại buổi tiếp xúc với các ứng cử viên HĐND khóa IX đơn vị số 21 chiều 10-5.

Năm ứng cử viên ứng cử vào HĐND TP.HCM khóa IX tại buổi tiếp xúc cử tri quận Phú Nhuận - Ảnh: Vũ Thủy
Năm ứng cử viên ứng cử vào HĐND TP.HCM khóa IX tại buổi tiếp xúc cử tri quận Phú Nhuận - Ảnh: Vũ Thủy

Cử tri cho rằng cần san sẻ giữa các dự án nhà ở cao cấp sang các dự án nhà ở xã hội để phục vụ tầng lớp công nhân - là lực lượng đóng góp rất lớn cho sự phát triển của TP.HCM.

Năm ứng cử viên tham gia tiếp xúc gồm ông Phạm Đức Hải - phó trưởng Ban thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM, ông Huỳnh Đăng Linh - phó bí thư thường trực Quận ủy Q.Phú Nhuận, bà Nguyễn Thị Như Ý - phó bí thư thường trực Đảng ủy phường 15 - Q.Phú Nhuận, ông Trần Đình Trữ - trưởng Phòng thanh tra giải quyết khiếu nại số 1 Thanh tra TP.HCM và ông Hồ Xuân Lâm - phó giám đốc Trung tâm xúc tiến thương mại và đầu tư TP.HCM.

Cử tri Nguyễn Viết Năng cho rằng khoảng cách giàu nghèo ngày càng tăng cùng với việc TP phát triển xây dựng nhà ở nhưng đại đa số là nhà cao cấp trong khi nhà ở xã hội quá ít ỏi.

“TP cần san sẻ cho các dự án nhà ở xã hội khoảng 40%. TP phát triển nhờ công sức của người công nhân thì phải có trách nhiệm nâng cao đời sống của công nhân trong tình hình việc thuê nhà ở rất đắt đỏ, tiền lương công nhân được điều chỉnh hằng năm vẫn chưa đảm bảo mức sống tối thiểu.

Thậm chí chương trình trợ giá 30 tỉ cho xe buýt cũng nên chuyển sang bổ sung cho quỹ nhà ở xã hội” - ông Năng nêu ý kiến.

Trong chương trình hành động, ông Phạm Đức Hải - phó trưởng Ban thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM - cũng đặc biệt lưu ý đến việc giải quyết di dời 20.000 hộ dân đang sống trong các ngôi nhà ven kênh nhếch nhác trong chương trình mục tiêu của TP, đòi hỏi cần tính toán bố trí tái định cư một cách kỹ lưỡng.

Cải cách hành chính từ cấp phường được cả năm ứng cử viên đưa vào chương trình hành động và cử tri cũng rất quan tâm góp ý kiến. Ông Phạm Đức Hải nêu thực tế rằng chỉ số hành chính công của TP.HCM tụt từ hạng 18 xuống hạng 47 do đó cải cách hành chính là vấn đề cần tập trung cải thiện “để có một nền hành chính thật sự là phục vụ nhân dân, không gây phiền hà cho dân”.

Nhiều vấn đề đang gây bức xúc trong người dân cũng được các ứng cử viên đưa vào chương trình hành động. Ứng cử viên Hồ Xuân Lâm tập trung vào việc kết nối đưa sản phẩm sạch, thực phẩm an toàn vào phục vụ người dân TP, thúc đẩy xây dựng các công trình trường học, đường sá.

Ông Huỳnh Đăng Linh - phó bí thư thường trực Quận ủy Q.Phú Nhuận - cam kết với cử tri sẽ luôn quan tâm, theo dõi tiếp nhận khiếu nại, tố cáo của cử tri, theo dõi kết quả giải quyết để báo cáo lại cho cử tri.

Ứng cử viên Trần Đình Trữ với chuyên môn liên quan đến công tác thanh tra quan tâm đến các vấn đề về hàng gian, hàng giả.

Bà Nguyễn Thị Như Ý - ứng cử viên trẻ nhất - lại đặt mục tiêu để cải thiện tình trạng một bộ phận thanh niên thiếu lý tưởng, giảm sút niềm tin, ít quan tâm đến tình hình đất nước, tỉ lệ tội phạm lớn là thanh niên.

Ông Phạm Đức Hải - Phó trưởng ban thường trực Ban tuyên giáo Thành ủy TP.HCM trình bày chương trình hành động - Ảnh: Vũ Thủy
Ông Phạm Đức Hải - phó trưởng Ban thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM -  trình bày chương trình hành động - Ảnh: Vũ Thủy
Cử tri quận Phú Nhuận đề đạt yêu cầu với các ứng cử viên HĐND khóa IX.
Cử tri quận Phú Nhuận đề đạt yêu cầu với các ứng cử viên HĐND khóa IX.
VŨ THỦY
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên