30/04/2016 20:01 GMT+7

Đoàn VN chuẩn bị diễn tập An ninh hàng hải tại Brunei

PHÚC BÌNH
PHÚC BÌNH

TTO - Sau hành trình dài hơn 1000 hải lý (trên 2000km), ngày 30-4, tàu 381 và Đoàn công tác Bộ Quốc phòng đã tới cảng Muara (Brunei) chuẩn bị cho cuộc Diễn tập thực địa ADMM+ về An ninh hàng hải và Chống khủng bố 2016.

Các sĩ quan thảo luận về kế hoach diễn tập
Các sĩ quan thảo luận về kế hoach diễn tập - Ảnh: CTV

Theo lịch trình, từ ngày 1-5 đến 4-5, tàu 381 và đội hình tàu các nước sẽ diễn tập tại cảng Muara.

Đoàn VN tham gia thực hiện các nội dung như: Hợp luyện với đội hình tàu các nước và làm quen kịch bản, nội dung diễn tập. Nhập đội hình tàu chiến các nước thực hành diễn tập chỉ huy tham mưu, diễn tập Sở chỉ huy, chia sẻ thông tin an ninh hàng hải.

Giai đoạn 2, diễn tập thực binh trên biển trong hai ngày 5-5 đến 6-5. Tàu 381 nằm trong đội hình nhóm chiến thuật TG 383.2, gồm tàu hải quân các nước: Indonesia, Ấn Độ, Philippines, Nga, Thái Lan, VN thực hiện các nội dung diễn tập thực binh trên biển (FTX); chia sẻ thông tin, tổng hợp tình hình trên không, mặt nước; vận động đội hình, trinh sát tìm kiếm mục tiêu; xử trí tình huống phát hiện mục tiêu, cập mạn, kiểm tra mục tiêu nghi vấn; tìm kiếm cứu nạn.

Đội hình chào cảng
Đội hình chào cảng - Ảnh: CTV

Sau khi kết thúc giai đoạn này, từ ngày 7-5 đến ngày 9-5, tàu 381 vận động trong đội hình nhóm chiến thuật TG 383.2 di chuyển từ Brunei đến Singapore, tiếp tục tham gia thực hiện các nội dung: chia sẻ thông tin, tổng hợp tình hình trên không, mặt nước; vận động đội hình trong chiến dịch hộ tống; bảo vệ, giám sát tàu mục tiêu; cảnh giới trong quá trình thực hiện kịch bản đột kích chống khủng bố.

Trong quá trình diễn ra các hoạt động tại Brunei các đội đặc nhiệm và đặc công các nước cũng tới trại Pasir Ris Camp của Singapore để tham gia nhiều nội dung như: huấn luyện làm quen vũ khí; hợp luyện và thực hành kịch bản lực lượng CKB trên bờ;...

Các cuộc diễn tập của đặc công, đặc nhiệm liên quan tới nội dung chống khủng bố bắt đầu diễn ra từ ngày 4-5 đến 11-5.

Có 15 nước cử tàu chiến, máy bay, vũ khí trang bị... và lực lượng đặc công, đặc nhiệm tham gia các hoạt động diễn tập. 3 nước tham gia quan sát viên (Lào, Campuchia, Myanmar).

PHÚC BÌNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên