18/03/2016 14:50 GMT+7

Thanh niên 15-24 tuổi thất nghiệp nhiều nhất

ĐỨC BÌNH
ĐỨC BÌNH

TTO - Hiện nhóm thanh niên từ 15-24 tuổi thất nghiệp chiếm trên 53%. Có 20% thanh niên thất nghiệp trình độ CĐ, gần 21% trình độ từ ĐH trở lên.

Tính đến quý 4 năm 2015, số người có việc làm đã đạt 53,5 triệu người/tổng số 54,59 triệu người từ 15 tuổi trở lên. Tức là vẫn còn trên 1 triệu người trong độ tuổi lao động đang thất nghiệp. Trong đó nữ giới thất nghiệp chiếm gần 44%, thất nghiệp ở khu vực thành thị chiếm gần 48%, thất nghiệp trong nhóm thanh niên (15-24 tuổi) chiếm trên 53%...

Đây là những số liệu được ông Doãn Mậu Diệp, Thứ trưởng Bộ LĐTB&XH, cho biết tại “Hội thảo công bố bản tin cập nhật thị trường lao động quý 4 năm 2015”, ngày 18-3.

Theo phân tích của PGS-TS Nguyễn Thị Lan Hương, tỷ lệ thất nghiệp có dấu hiệu giảm ở nhóm có trình độ ĐH và trên ĐH, CĐ nghề, nhưng lại có dấu hiệu tăng ở nhóm trung cấp nghề, chứng chỉ nghề.

Nhóm có tỷ lệ thất nghiệp cao nhất vẫn là thanh niên 15-24 tuổi.

Đáng lưu ý, trong nhóm này, tỷ lệ thanh niên có trình độ thất nghiệp khá cao, với 20% trình độ CĐ và gần 21% trình độ từ ĐH trở lên.

Trong số trên 1 triệu người thất nghiệp thì số người thất nghiệp trên 12 tháng vẫn còn cao.

Năm 2016, kinh tế tiếp tục đà phục hồi thì lực lượng lao động có việc làm trong một số ngành sẽ tăng.

Đó là công nghiệp chế biến, chế tạo (dự kiến tăng gần 700.000 người); vận tải, kho bãi (dự kiến tăng 145.000 người); thông tin, truyền thông (dự kiến tăng trên 100.000 người).

Ngược lại, lao động ngành nông lâm, ngư nghiệp sẽ giảm gần 380.000 người, khai khoáng giảm khoảng 20.000 người.

Tỷ lệ thất nghiệp trong độ tuổi lao động năm 2016 dự kiến được giữ ở mức thấp, 2,2%....

ĐỨC BÌNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên