13/03/2016 09:32 GMT+7

Khó thu hồi cửa hàng mỹ nghệ đã giao cho Dewan

PHAN SÔNG NGÂN
PHAN SÔNG NGÂN

TT - Theo một lãnh đạo UBND tỉnh Khánh Hòa, việc dỡ bỏ khu nhà này kéo dài là do “còn vướng một chút về thủ tục”.

Ngày 12-3, chánh văn phòng UBND TP Nha Trang (Khánh Hòa) Nguyễn Văn Thiện cho biết việc dỡ bỏ khu nhà cửa hàng mỹ nghệ cũ trên đường Trần Phú, TP Nha Trang để trả lại bãi biển làm công viên đã được giao TP Nha Trang thực hiện. 

Tuy nhiên, vẫn phải chờ UBND tỉnh Khánh Hòa giải quyết thanh lý tài sản trên đất, tái thu hồi khu nhà cửa hàng mỹ nghệ mà tỉnh đã giao cho Công ty TNHH Dewan International VN (Dewan VN) sử dụng mới tiến hành phá dỡ được.

Theo một lãnh đạo UBND tỉnh Khánh Hòa, việc dỡ bỏ khu nhà này kéo dài là do “còn vướng một chút về thủ tục”.

Cụ thể, khi tỉnh họp giải quyết thanh lý tài sản tại cửa hàng mỹ nghệ, chủ tài sản là lãnh đạo Dewan VN vẫn ở nước ngoài nên không có mặt để tham gia xử lý, còn nhân viên đến dự không đủ thẩm quyền để quyết định.

Được biết trước đó, theo chỉ đạo của Tỉnh ủy, tháng 12-2015 lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa đã làm việc với đại diện của Dewan VN để xem xét giải quyết thanh lý, tháo dỡ cửa hàng mỹ nghệ. Thế nhưng, việc thu hồi cửa hàng mỹ nghệ kéo dài hơn nửa năm qua vẫn chưa thực hiện được.

PHAN SÔNG NGÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên