18/02/2016 15:26 GMT+7

Đưa vào hoạt động 2 tuyến xe buýt thân thiện môi trường

N.ẨN
N.ẨN

TTO - Ngày 1-3 sẽ đưa toàn bộ xe buýt CNG sử dụng khí nén thiên nhiên vào hoạt động trên tuyến số 33 bến xe An Sương - Suối Tiên - Đại học Quốc gia và tuyến số 104 bến xe An Sương - Đại học Nông lâm.

Chiếc xe buýt xử dụng khí nén thiên nhiên có màu xanh rất thân thiện với môi trường - Ảnh: Hữu Khoa
Chiếc xe buýt xử dụng khí nén thiên nhiên có màu xanh thân thiện môi trường - Ảnh: Hữu Khoa

Theo ông Nguyễn Văn Triệu - giám đốc Hợp tác xã vận tải xe buýt 19-5, các xã viên của đơn vị và Hợp tác xã vận tải xe buýt Quyết Thắng đã đầu tư 100 tỷ đồng mua 31 xe buýt CNG sử dụng khí nén thiên nhiên.

Dự kiến sau khi làm thủ tục, ngày 1-3 sẽ đưa toàn bộ số xe buýt trên vào hoạt động trên tuyến xe buýt số 33 bến xe An Sương - Suối Tiên - Đại học Quốc gia và tuyến số 104 bến xe An Sương - Đại học Nông lâm.

Như vậy, tuyến số 33 có tổng cộng 52 xe buýt CNG và tuyến 104 có tổng cộng 44 xe buýt CNG là hai tuyến đầu tiên sử dụng 100% xe buýt loại CNG thân thiện môi trường.

Do có chính sách miễn thuế trước bạ đối với xe buýt nên các xã viên đã mạnh dạn đầu tư xe buýt CNG và cũng là hai tuyến xe buýt được ngân sách TP trợ giá.

Dàn xe buýt sử dụng khí nén thiên nhiên chuẩn bị đi vào hoạt động vào đầu tháng 3 năm 2016 - Ảnh: Hữu Khoa
Dàn xe buýt sử dụng khí nén thiên nhiên chuẩn bị đi vào hoạt động vào đầu tháng 3-2016 - Ảnh: Hữu Khoa

 

Nội thất chiếc xe buýt sử dụng khí nén thiên nhiên hiện đại, máy lạnh không phát ra mùi hôi - Ảnh: Hữu Khoa
Nội thất xe buýt sử dụng khí nén thiên nhiên hiện đại, máy lạnh không phát ra mùi hôi - Ảnh: Hữu Khoa
Bảng giá cước khi đi tuyến xe buýt sử dụng khí nén thiên nhiên - Ảnh: Hữu Khoa
Bảng giá cước khi đi tuyến xe buýt sử dụng khí nén thiên nhiên - Ảnh: Hữu Khoa
N.ẨN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên