14/02/2016 14:20 GMT+7

Xe cộ chen chúc, nối hàng dài trên quốc lộ 1 đổ về TP.HCM

MẬU TRƯỜNG
MẬU TRƯỜNG

TTO - Ngày 14-2, ngày cuối cùng trong kỳ nghỉ tết, hàng vạn người dân miền Tây quay lại TP.HCM. Các tuyến đường đều quá tải, trong đó quốc lộ 1 nhiều đoạn bị ùn ứ, kẹt xe.

Quốc lộ 1, đoạn qua địa bàn huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang ken đặc phương tiện, trong đó chủ yếu là xe máy của người dân các tỉnh miền Tây trở lại TP.HCM học tập, làm việc sau kỳ nghỉ tết
Quốc lộ 1, đoạn qua huyện Châu Thành, Tiền Giang ken đặc xe cộ, trong đó chủ yếu là xe máy của người dân các tỉnh miền Tây trở lại TP.HCM - Ảnh: Mậu Trường

Theo ghi nhận, quốc lộ 60 đoạn qua tỉnh Bến Tre bị ùn ứ nhiều đoạn vào sáng cùng ngày.

Tại ngã tư An Khánh, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre được lắp đặt vòng xuyến thay cho chốt đèn tín hiệu nhưng do lượng xe quá đông nên vẫn bị ùn ứ.

Trên cầu Rạch Miễu, hướng từ Bến Tre đi Tiền Giang, lượng xe đông nên phải chạy chậm.

Còn quốc lộ 1, đoạn qua tỉnh Tiền Giang xuất hiện nhiều điểm ùn ứ mới. Đoạn qua ngã tư Lương Phú, huyện Châu Thành, hàng ngàn xe cộ chen chúc, nối thành hàng dài trên đường.

Đoạn gần cầu Tân Hương, dòng xe xếp hàng kéo dài hơn 2km, di chuyển chậm chạp trên đường.

Tương tự, đoạn qua thành phố Tân An, tỉnh Long An, do lượng xe tăng đột biến nên cũng xảy ra ùn ứ, điều mà trước đây rất ít khi xảy ra tại đoạn đường này.

Theo lực lượng chức năng tỉnh Tiền Giang, do hôm nay là ngày cuối cùng của kỳ nghỉ tết nên người dân buộc phải quay lại TP.HCM trong ngày để kịp đi làm. Do đó áp lực giao thông trên quốc lộ 1, cửa ngõ chính vào TP.HCM là điều khó tránh khỏi.                                     

Quốc lộ 1, đoạn qua thành phố Tân An, Long An cũng bị ùn ứ kéo dài, xe phải chạy chậm
Quốc lộ 1, đoạn qua thành phố Tân An, Long An cũng bị ùn ứ kéo dài, xe phải chạy chậm - Ảnh: Mậu Trường
Nhiều người dân mệt mỏi nghỉ bên đường
Nhiều người dân mệt mỏi ngồi nghỉ bên đường - Ảnh: Mậu Trường
Giữa trưa nắng, trong dòng xe di chuyển chậm, một em bé được cha mẹ chở trên xe máy có một giấc ngủ nhọc nhằn
Giữa trưa nắng, trong dòng xe di chuyển chậm, một em bé được cha mẹ chở trên xe máy có một giấc ngủ nhọc nhằn - Ảnh: Mậu Trường
Sáng 14-2, lượng xe trên cầu Rạch Miễu, hướng từ Bến Tre đi Tiền Giang đông nghẹt nhưng không bị kẹt xe

Sáng 14-2, lượng xe trên cầu Rạch Miễu, hướng từ Bến Tre đi Tiền Giang đông nghẹt nhưng không bị kẹt xe - Ảnh: Mậu Trường

Cháy xe máy gây kẹt xe nghiêm trọng tại cầu Cổ Cò

 

Chiếc xe máy bất ngờ bốc cháy khi lưu thông qua cầu Cổ Cò - Ảnh: Hoài Thương
Chiếc xe máy bất ngờ bốc cháy khi qua cầu Cổ Cò - Ảnh: Hoài Thương

Ngày 14-2, trên quốc lộ 1 tại cầu Cổ Cò, đoạn qua địa bàn xã An Thái Đông, huyện Cái Bè, Tiền Giang, hàng ngàn xe cộ đi lại khiến giao thông ùn ứ.

Trong đó, xảy ra sự cố khiến 1 xe máy bị cháy, 1 ôtô khách gãy láp, ảnh hưởng nghiêm trọng đến giao thông khu vực này.

Khoảng 11g cùng ngày, một đôi nam nữ đi xe máy hướng Mỹ Thuận- Trung Lương, Khi đến giữa cầu Cổ Cò bỗng dưng xe phát cháy từ bình xăng.

Nhiều người dân địa phương mang bình chữa cháy mini đến dập tắt đám cháy sau 15 phút, chiếc xe bị hư hỏng nặng. Vụ cháy làm ún ứ giao thông nghiêm trọng tại khu vực cầu Cổ Cò. 

Khoảng 1g đồng hồ sau, ôtô khách oại 50 chỗ ngồi của nhà xe Thanh Loan chạy từ hướng Mỹ Thuận về Trung Lương, Khi xuống hết dốc cầu Cổ Cò thì bị gãy láp.

Rất may, tài xế phát hiện kịp thời và dừng lại cho khách xuống xe nên không ai ảnh hưởng gì. Sự cố làm ùn tắc giao thông nghiêm trọng tại khu vực này. Hàng trăm ôtô phải dừng lại trong thời gian dài.

HOÀI THƯƠNG

MẬU TRƯỜNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên