08/02/2016 14:46 GMT+7

​Bộ đội Trường Sa cấp cứu ngư dân bị tai nạn trên biển

ĐOÀN VĂN THỦY
ĐOÀN VĂN THỦY

TTO - 2 giờ sáng 7-2-2016 (tức 29 Tết) đảo Trường Sa nhận được tín hiệu cấp cứu từ tàu cá KH 95528TS ở khu vực đảo Tiên Nữ.

Nạn nhân dang được các Y - Bác sĩ Truoqwfng Sa cứu điều trị
Nạn nhân đang được các Y - Bác sĩ Trường Sa cấp cứu

Đến 6g30 cùng ngày lực lượng Hải quân ở Trường Sa đã đến nơi ngư dân kêu cứu và đưa ngư dân Nguyễn Đức Vinh (sinh 1980, quê ở Ngọc Thảo, phường Ngọc Hiệp, TP Nha Trang, Khánh Hòa) lên đảo cấp cứu.

Lúc này thời tiết trên biển rất xấu, sóng cấp 7 đến cấp 8…

Nạn nhân là anh Nguyễn Đức Vinh đã bị gãy xương quay, xương bàn 2 và xương ngón 3 tay phải, do bị máy nghiền đá trên tàu gây thương tích, dập nát nhiều chỗ. Bệnh xá trên đảo đã nhanh chóng chụp X quang, tiến hành phẫu thuật, cắt lọc, xuyên đinh và bó bột cố định.

Sau đó bệnh nhân đã dần hồi phục, hiện tại tỉnh táo, không sốt, ăn và ngủ được; tuy vết mổ còn đau nhưng cẳng tay phải vận động bình thường.

Đơn vị bộ đội trên đảo đã tổ chức cho anh Vinh cùng hai ngư dân ở lại chăm sóc bệnh nhân cùng đón giao thừa, ăn Tết ở đảo. Lãnh đạo đơn vị trên đảo đã tặng giò, bánh chưng, mứt, kẹo và thực phẩm cho cả ngư dân trên tàu có người bị nạn ăn Tết.

Hiện tại bệnh nhân vẫn còn đang được điều trị, chăm sóc chu đáo tại bệnh xá đảo còn tàu đánh cá thì đang neo trong âu tàu để tránh sóng lớn.

Được biết, chủ tàu cá có người bị nạn (KH 95528TS) là ông Phạm Hồng Minh (sinh 1957) ở phường Xương Huân, TP Nha Trang.

ĐOÀN VĂN THỦY
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên