05/02/2016 09:20 GMT+7

Những công nhân dọn đảo đón tết​

TIẾN THÀNH
TIẾN THÀNH

TTO - Cận tết, khi người người ngược xuôi tất bật mua sắm, nghỉ ngơi để chuẩn bị chơi tết thì tại TP.Nha Trang (Khánh Hòa), một đội công nhân môi trường vẫn âm thầm làm việc công việc dọn dẹp và thu gom hàng chục tấn rác thải trên các hòn đảo thuộc vịnh Nha Trang.

Công nhân cho biết để có mặt đúng giờ tại cảng, những ngày này họ phải thức dậy từ 3g30 - Ảnh: Tiến Thành
Nhiều công nhân cho biết để có mặt đúng giờ tại cảng, những ngày này họ phải thức dậy từ 3g30 - Ảnh: Tiến Thành

Công việc ấy bắt đầu từ 4g30 sáng và chỉ kết thúc khi các công nhân gom hết số rác trong ngày.

Những ngày cận tết khi trời còn nhá nhem tối, trên chiếc thuyền lỉnh kỉnh những thùng đựng rác và mùi hôi, ba công nhân môi trường đã có mặt để chuẩn bị ra đảo làm việc.

 Bà Võ Thị Bạch Hoa, đội phó đội môi trường 3, Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Nha Trang - cho biết cả hiện đội có 16 người đang trực tiếp quét dọn và thu gom rác trên 5 hòn đảo thuộc vịnh Nha Trang, gồm Trí Nguyên, Hòn Một, Vũng Ngán, Bích Đầm, Đầm Bấy và các nhà hàng nổi trên biển. “Công việc thu gom trên đảo cũng có những đặc thù, khó khăn hơn so với đất liền như thời tiết sóng gió, việc vận chuyển phải bằng ghe thuyền. Đặc biệt vào dịp cận tết, lượng rác xả ra lớn gấp 3-4 lần ngày thường nên chúng tôi phải làm việc từ 4g30 sáng” – bà Hoa nói. Cũng theo bà Hoa, các công nhân sẽ làm việc đến 29-30 tết và đến mùng 4 tết sẽ làm việc trở lại.

Còn anh Phạm Lợi, người đã gắn bó với việc thu gom rác trên đảo đã 10 năm, trải lòng: “Năm nào chúng tôi cũng đón giao thừa ngoài đường. Xong công việc thu gom rác trên đảo thì lại về đất liền quét đường phố. Nhưng nghĩ cũng phải bởi nếu một ngày, chúng tôi không đi lấy rác, biển và đảo Nha Trang sẽ ô nhiễm lắm. Đó cũng là một niềm tự hào nho nhỏ”.

Từ 4g30 sáng, những người công nhân môi trường đã có mặt tại cảng Nha Trang để lên thuyền để đi thu gom rác trên các đảo - Ảnh: Tiến Thành
Từ 4g30 sáng, những người công nhân môi trường đã có mặt tại cảng Nha Trang để lên thuyền để đi thu gom rác trên các đảo - Ảnh: Tiến Thành
Khi tàu tới các điểm đảo, các công nhân sẽ chuyển những thùng rác rỗng lên bờ và gom xuống thuyền. Trong ảnh: vận chuyển những thùng rác rỗng lên đảo Trí Nguyên - Ảnh: Tiến Thành
Khi tàu tới các điểm đảo, các công nhân sẽ chuyển những thùng rác rỗng lên bờ và gom xuống thuyền. Trong ảnh: vận chuyển những thùng rác rỗng lên đảo Trí Nguyên - Ảnh: Tiến Thành
Các công nhân vận chuyển các thùng rác trên đảo Bích Đầm - Ảnh: Tiến Thành
Các công nhân vận chuyển các thùng rác trên đảo Bích Đầm - Ảnh: Tiến Thành
Tại đảo Bích Đầm có hai công nhân chuyên dọn dẹp rác trên đảo. Trong ảnh: Chị Trần Thị Bích Nguyệt đã gắn bó với nghề 4 năm cho biết ngày nào cũng bận rộn dọn dẹp rác để sáng sớm hôm sau có thuyền tới thu gom rác về đất liền - Ảnh: Tiến Thành
Tại đảo Bích Đầm có hai công nhân chuyên dọn dẹp rác trên đảo. Trong ảnh: Chị Trần Thị Bích Nguyệt  gắn bó với nghề 4 năm cho biết ngày nào cũng bận rộn dọn dẹp rác để sáng sớm hôm sau có thuyền tới thu gom rác về đất liền - Ảnh: Tiến Thành
Anh Phạm Lợi (trái) và  Nguyễn Khắc Tân (giữa) tranh thủ ăn chung bữa sáng trên thuyền gom rác - Ảnh: Tiến Thành
Anh Phạm Lợi (trái) và Nguyễn Khắc Tân (giữa) tranh thủ ăn chung bữa sáng trên thuyền gom rác - Ảnh: Tiến Thành
Thu gom rác tại một nhà hàng nổi trên biển Nha Trang  - Ảnh: Tiến Thành
Thu gom rác tại một nhà hàng nổi trên biển Nha Trang - Ảnh: Tiến Thành
Anh Phạm Lợi tranh thủ chợp mắt trong lúc thuyền gom rác đi đến từng điểm đảo - Ảnh: Tiến Thành
Anh Phạm Lợi tranh thủ chợp mắt trong lúc thuyền gom rác đi đến từng điểm đảo - Ảnh: Tiến Thành
Công nhân môi trường dọn dẹp rác trên đảo Hòn Một. Đây là một trong những điểm đảo có lượng rác lớn dạt vào bờ do không còn người dân sinh sống - Ảnh: Tiến Thành
Công nhân môi trường dọn dẹp rác trên đảo Hòn Một. Đây là một trong những điểm đảo có lượng rác lớn dạt vào bờ do không còn người dân sinh sống - Ảnh: Tiến Thành
Toàn bộ số rác thu gom trên các đảo sẽ được chuyển về khu vực cầu cảng Nha Trang, sau đó đưa lên máy ép rác để chở đến bãi rác Lương Sơn xử lý (TP.Nha Trang) - Ảnh: Tiến Thành
Toàn bộ số rác thu gom trên các đảo sẽ được chuyển về khu vực cầu cảng Nha Trang, sau đó đưa lên máy ép rác để chở đến bãi rác Lương Sơn xử lý (TP.Nha Trang) - Ảnh: Tiến Thành
Công nhân gom rác ven bờ đảo Trí Nguyên - Ảnh: Tiến Thành
Tết đã đến với mọi nhà nhưng vẫn chưa đến với những người công nhân này - Ảnh: Tiến Thành

 

 

TIẾN THÀNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên