04/02/2016 16:06 GMT+7

​Bàn giao tàu vỏ thép Hoàng Sa đánh bắt xa bờ

MINH TRÂN
MINH TRÂN

TTO - Sáng 4-2, tại cảng cá Ninh Chữ (huyện Ninh Hải), UBND tỉnh Ninh Thuận và Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy Việt Nam tổ chức lễ bàn giao tàu dịch vụ hậu cần nghề cá vỏ thép cho ngư dân Dương Văn Thắng (ngụ P.Mỹ Đông, TP Phan Rang-Tháp Chàm).

Lãnh đạo UBND tỉnh Ninh Thuận, Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy Việt Nam cùng cắt băng bàn giao tàu Hoàng Sa - Ảnh: Minh Trân
Lãnh đạo UBND tỉnh Ninh Thuận, Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy Việt Nam cùng cắt băng bàn giao tàu Hoàng Sa - Ảnh: Minh Trân

Tàu mang tên Hoàng Sa, ký hiệu NT-91234TS, do Công ty TNHH MTV đóng tàu Cam Ranh đóng mới tại Nhà máy đóng tàu Cam Ranh, Khánh Hòa.

Ông Lê Quang Lâm, tổng giám đốc Công ty TNHH MTV đóng tàu Cam Ranh, cho biết tàu Hoàng Sa dài 28m, rộng 8,2m, công suất 829CV, tốc  độ tối đa 12 hải lý/giờ, tầm hoạt động 1.500 hải lý với thời gian liên tục 30 ngày đêm trên biển.

Đây là tàu dịch vụ hậu cần nghề cá vỏ thép được đóng mới đầu tiên của tỉnh Ninh Thuận với tổng vốn đầu tư 14 tỷ đồng và được hạ thủy ngày 26-12-2015.

Ngư dân Dương Văn Thắng cho biết trong nguồn vốn đầu tư tàu Hoàng Sa có 95% là vốn vay từ Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn - Chi nhánh tỉnh Ninh Thuận. Sau tết Bính Thân, ông cùng 10 thuyền viên sẽ ra khơi bám biển dài ngày.

Tại lễ bàn giao, ông Trần Quốc Nam, phó chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận, cho biết tỉnh có chủ trương thực hiện Nghị định 67/NĐ-CP của Chính phủ trong việc đóng mới 71 tàu có công suất lớn cho ngư dân bám biển đánh bắt hải sản. Đến nay Ninh Thuận đã và đang đóng mới 8 tàu cá công suất lớn, trong đó có hai tàu cá vỏ composite bàn giao, hoạt động khai thác.

MINH TRÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên