30/01/2016 09:58 GMT+7

Khánh thành cầu Rạch Chiếc trên đường vành đai phía Đông

N.ẨN
N.ẨN

TTO - Sáng 30-1, Sở Giao thông vận tải TP.HCM làm lễ khánh thành cầu Rạch Chiếc (Q.9) trên đường vành đai phía Đông TP, sau 11 tháng thi công.

Nguyên chủ tịch UBND TP.HCM Lê Hoàng Quân cùng các đại biểu tham quan cầu Rạch Chiếc trong ngày khánh thành - Ảnh: Hữu Khoa
Nguyên chủ tịch UBND TP.HCM Lê Hoàng Quân cùng các đại biểu tham quan cầu Rạch Chiếc trong ngày khánh thành - Ảnh: Hữu Khoa

Phát biểu tại buổi lễ, ông Lê Văn Khoa - phó chủ tịch UBND TP.HCM, cho biết đây là công trình trọng điểm của TP và là một phần của tuyến đường vành đai 2 thi công hoàn thành trước tiến độ ba tháng.

Đồng thời, dự án mang lại hiệu quả đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội của TP. Cụ thể là cầu Rạch Chiếc này kết nối khu công nghệ cao với cảng biển TP , khu đô thị phía Nam, góp phần kéo giảm ùn tắt và tai nạn giao thông.

UBND TP cũng giao cho Sở Giao thông vận tải TP triển khai sớm dự án xây dựng nút giao thông Mỹ Thủy (Q.2) nhằm giải quyết kẹt xe trên tuyến đường Đồng Văn Cống - đường vào cảng biển và đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án kết nối đường vành đai 2 từ cầu Rạch Chiếc đến đường Phạm Văn Đồng (Q.Thủ Đức) để hoàn thành xây dựng đường vành đai 2 TP.

Đồng thời đề nghị Bộ Giao thông vận tải hỗ trợ TP đầu tư xây dựng đường vành đai 3 từ Nhơn Trạch đến nút giao thông Thủ Đức… nhằm giải quyết ùn tắc giao thông ở TP.

Theo ông Vũ Kiến Thiết - giám đốc Khu Quản lý giao thông đô thị số 1 - TP.HCM, liên danh nhà thầu Tổng công ty Thăng Long - công ty Cổ phần, Tổng công ty xây dựng công trình giao thông 1 đã thi công công trình đảm bảo chất lượng, mỹ thuật cầu.  

Những chiếc xe đầu tiên lưu thông qua càu Rạch Chiếc sau khi khánh thành. Ảnh: Hữu Khoa
Những chiếc xe đầu tiên lưu thông qua càu Rạch Chiếc sau khi khánh thành - Ảnh: Hữu Khoa

Cầu Rạch Chiếc dài 540,9m và đường dẫn 2 đầu cầu dài 543m, có tổng mức đầu tư 871 tỉ đồng. Theo Khu quản lý giao thông đô thị số 2, từ ngày 30-1, cho phép các loại xe 2 bánh, ô tô con, xe khách và xe tải có tổng trọng tải dưới 3,5 tấn lưu thông.

Sở dĩ cầu Rạch Chiếc chưa cho xe tải trọng lớn lưu thông do khu Công nghệ cao lo ngại đường chuyên dụng do đơn vị này xây dựng mau xuống cấp.

N.ẨN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên