29/12/2015 10:06 GMT+7

Một cán bộ diện thu hút nhân tài làm phó chủ tịch Đà Nẵng

HỮU KHÁ
HỮU KHÁ

TTO - Ông Hồ Kỳ Minh (45 tuổi, quê huyện Hòa Vang, Đà Nẵng), tân phó chủ tịch UBND TP Đà Nẵng là tiến sĩ kinh tế tài chính. Trước đó, ông là cán bộ thuộc diện thu hút nhân tài của TP Đà Nẵng.

Ông Hồ Kỳ Minh (thứ 2 trái qua) nhận hoa chức mừng sau khi trúng cử chức danh phó chủ tịch UBND TP Đà Nẵng - Ảnh: Hữu Khá

Sáng 29-12, kỳ họp HĐND TP Đà Nẵng thứ 16 bất thường khóa VIII đã khai mạc để bầu nhân sự chủ chốt. 

Theo đó, HĐND TP Đà Nẵng đã miễn nhiệm chức danh phó chủ tịch UBND TP Đà Nẵng đối với ông Võ Duy Khương (58 tuổi, do ông Khương không đủ tuổi tái cử Ban chấp hành Đảng bộ TP Đà Nẵng khóa XXI).

Đồng thời, ông Hồ Kỳ Minh, ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, bí thư Quận ủy Cẩm Lệ được bầu giữ chức danh phó chủ tịch UBND TP Đà Nẵng với 43/45 phiếu bầu.

Ông Hồ Kỳ Minh (45 tuổi, quê huyện Hòa Vang, Đà Nẵng) là tiến sĩ kinh tế tài chính. Trước đó, ông là cán bộ thuộc diện thu hút nhân tài của TP Đà Nẵng về công tác và giữ chức vụ Viện trưởng Viện nghiên cứu Phát triển kinh tế - xã hội Đà Nẵng.

Năm 2014, ông Minh được điều về làm bí thư Quận ủy Cẩm Lệ.

Tại kỳ họp, ông Trần Thọ - chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng - nói dù ông Khương là cán bộ có kinh nghiệm, năng lực, sức khỏe còn tốt, tuy nhiên theo qui định của trung ương do không tái cử Ban chấp hành Đảng bộ TP Đà Nẵng khóa XXI nên buộc phải nghỉ theo qui định.

“Đáng ra tôi (ông Thọ, không tái cử Ban chấp hành Đảng bộ TP Đà Nẵng khóa XXI - PV) và anh Khương sẽ được miễn nhiệm cùng một lúc. Tuy nhiên, hiện nay do anh Nguyễn Xuân Anh, bí thư Thành ủy và cả anh Võ Công Trí, phó bí thư Thường trực Thành ủy đều không là đại biểu HĐND TP nên không thể bầu giữ chức chủ tịch HĐND nên tôi sẽ làm thêm mấy bữa nữa rồi nghỉ” - ông Thọ, nói. 

HỮU KHÁ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên