02/12/2015 09:18 GMT+7

TP.HCM: Đột phá trong giảm kẹt xe, ngập nước

MAI HƯƠNG - MAI HOA (maihuong@tuoitre.com.vn)
MAI HƯƠNG - MAI HOA (maihuong@tuoitre.com.vn)

TT - Đây là một trong những nội dung đáng chú ý được bàn bạc trong Hội nghị lần thứ 2 Ban chấp hành Đảng bộ TP.HCM khóa X tổ chức ngày 1-12.

Từ trái qua: ông Lê Hoàng Quân (chủ tịch UBND TP.HCM), ông Lê Thanh Hải (ủy viên Bộ Chính trị chỉ đạo Đảng bộ TP.HCM) và ông Võ Văn Thưởng (phó bí thư thường trực Thành ủy TP.HCM) trò chuyện tại Hội nghị lần thứ 2 Ban chấp hành Đảng bộ TP.HCM khóa X sáng 1-12 - Ảnh: Quang Định
Từ trái qua: ông Lê Hoàng Quân (chủ tịch UBND TP.HCM), ông Lê Thanh Hải (ủy viên Bộ Chính trị chỉ đạo Đảng bộ TP.HCM) và ông Võ Văn Thưởng (phó bí thư thường trực Thành ủy TP.HCM) trò chuyện tại Hội nghị lần thứ 2 Ban chấp hành Đảng bộ TP.HCM khóa X sáng 1-12 - Ảnh: Quang Định

“Chúng ta phải cụ thể hóa quyết tâm của Đại hội X Đảng bộ TP, xây dựng TP có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình, có vai trò động lực trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, sớm trở thành một trong những trung tâm lớn về kinh tế, tài chính, thương mại, khoa học công nghệ của khu vực Đông Nam Á”.

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư thường trực Thành ủy TP.HCM Võ Văn Thưởng khẳng định như vậy trong phát biểu khai mạc hội nghị.

Kinh tế phải tăng trưởng cao về cả chất và lượng

Tại hội nghị này, Thành ủy TP.HCM sẽ cho ý kiến về chương trình làm việc toàn khóa của Ban chấp hành Đảng bộ TP khóa X; chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa của Ban thường vụ Thành ủy khóa X và một số vấn đề quan trọng khác...

Ông Võ Văn Thưởng đánh giá đây là những nội dung có tính dẫn dắt, định hướng cho hoạt động của Thành ủy, Ban thường vụ Thành ủy trong suốt nhiệm kỳ, đồng thời là một trong những cơ sở để Thành ủy đổi mới phương thức lãnh đạo, tăng tính kế hoạch, chủ động thực hiện nhiệm vụ.

“Tuy nhiên, cuộc sống và tình hình diễn biến rất nhanh, trong khi công tác dự báo vẫn còn những bất cập thì cần thiết phải đề cao tính năng động, sáng tạo, kịp thời nghiên cứu, bổ sung các nội dung quan trọng, không ngừng hoàn thiện, nâng cao chất lượng chương trình công tác” - ông Thưởng nhấn mạnh.

Ông Thưởng đánh giá năm 2015 kinh tế TP đã phục hồi tăng trưởng, ổn định, đạt mức tăng trưởng cao nhất trong ba năm qua. Tình hình sản xuất kinh doanh có nhiều chuyển biến tích cực, chỉ số giá tiêu dùng được kiểm soát tốt, quản lý đô thị được tăng cường, kết cấu hạ tầng kỹ thuật xã hội có nhiều tiến bộ.

Bên cạnh kết quả đạt được, kinh tế TP vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức.

“Những thách thức đó biểu hiện ở năng suất lao động, hiệu quả cạnh tranh còn thấp. Doanh nghiệp và người sản xuất kinh doanh còn đang rất khó khăn, chất lượng nguồn nhân lực chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển. Chuyện giải quyết những vấn đề bức xúc của dân, về ùn tắc giao thông, giảm ngập nước, giảm ô nhiễm, tình hình an ninh trật tự chưa tạo được đột phá” - ông Thưởng nói.

Ông Thưởng yêu cầu năm 2016, TP không những cần đặt ra mục tiêu đạt tốc độ tăng trưởng cao hơn năm 2015, cao hơn tốc độ tăng bình quân ba năm gần đây, mà còn đòi hỏi tạo chuyển biến rõ nét về chất lượng tăng trưởng và năng lực cạnh tranh.

Để làm được điều đó, ông Thưởng nhấn mạnh việc đòi hỏi phải có những giải pháp hữu hiệu để nâng cao các yếu tố năng suất tổng hợp, tăng vốn đầu tư và hiệu quả vốn đầu tư, nâng cao năng lực quản lý điều hành, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo trong các lĩnh vực.

Đặc biệt, theo ông Thưởng, việc quan trọng là phải sử dụng và phát huy nguồn nhân lực chất lượng cao, tạo môi trường kinh doanh tốt, công khai minh bạch để doanh nghiệp ở các thành phần kinh tế được bình đẳng.

Ngoài ra, cần quy định rõ trách nhiệm, khen chê rõ ràng và kịp thời từng đơn vị, địa phương, cá nhân trong giải quyết các khó khăn vướng mắc của doanh nghiệp và người dân.

Thực hiện nhiều dự án chống ngập, giảm kẹt xe

Trong tờ trình của Ban cán sự Đảng ủy UBND TP về tình hình kinh tế, văn hóa, xã hội, ngân sách năm 2015 và mục tiêu, nhiệm vụ, các giải pháp chủ yếu năm 2016 do Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó bí thư Thành ủy, Phó chủ tịch UBND TP Tất Thành Cang trình bày tại hội nghị đề cập đến việc triển khai chương trình đột phá về giảm ùn tắc giao thông, giảm tai nạn giao thông giai đoạn 2016-2020.

Trong đó nhấn mạnh năm 2016 nâng diện tích đường tăng thêm 579.462m2, xây dựng mới 11 cây cầu và tỉ lệ đất dành cho giao thông đạt tối thiểu 8,42% đất đô thị toàn TP. Phấn đấu hoàn thành đưa vào sử dụng 26 công trình cầu, đường trọng điểm, cấp bách của TP trong năm 2016.

Triển khai chương trình đột phá về giảm ngập nước, ứng phó biến đổi khí hậu, nước biển dâng, TP đề ra nhiệm vụ tập trung vào các dự án thoát nước sử dụng vốn ODA với mục tiêu nạo vét, cải tạo kênh rạch nội thành, xây dựng, bổ sung hệ thống cống cấp 2-3, hệ thống thu gom và xử lý nước thải như dự án vệ sinh môi trường lưu vực Nhiêu Lộc - Thị Nghè, dự án cải thiện môi trường nước lưu vực Tàu Hủ - Bến Nghé - kênh Tẻ, kênh Đôi giai đoạn 2, dự án nâng cấp đô thị lưu vực Tân Hóa - Lò Gốm.

Trong năm 2016, giải quyết cơ bản tình trạng ngập nước khu vực trung tâm TP, kiểm soát ngăn chặn không để phát sinh điểm ngập mới. Xử lý dứt điểm 9/17 điểm ngập do mưa còn lại.

Tạo chuyển biến mạnh mẽ trong chống tham nhũng

Tại hội nghị, ông Nguyễn Thành Phong - ủy viên Trung ương Đảng, phó bí thư Thành ủy - trình bày tờ trình của Ban thường vụ Thành ủy báo cáo thực hiện nghị quyết số 11 của Thành ủy về công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, công tác dân vận năm 2015.

Báo cáo của Thành ủy thẳng thắn thừa nhận một số hạn chế trong công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí.

Ông Phong dẫn chứng: “Ý thức trách nhiệm, tác phong, thái độ phục vụ của một bộ phận cán bộ, công chức viên chức chưa tốt, còn biểu hiện nhũng nhiễu, phiền hà, vô cảm trong giải quyết thủ tục hành chính của người dân và doanh nghiệp. Việc phát hiện tiêu cực, tham nhũng qua thanh tra, kiểm tra nội bộ còn ít”.

Theo ông Phong, một hạn chế khác là cấp ủy, người đứng đầu ở một số địa phương, cơ quan tổ chức đơn vị còn chưa quyết liệt trong thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, chưa tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên kiểm tra giám sát, thanh tra việc thực hiện các quy định của Đảng, Nhà nước về phòng chống tham nhũng, lãng phí.

“Hiện tượng nhũng nhiễu, thái độ thờ ơ trong giải quyết công việc vẫn còn trong một bộ phận cán bộ, công chức. Một số quy trình thủ tục hành chính còn rườm rà, gây phiền hà cho nhân dân và doanh nghiệp, quy trình giải quyết công việc vẫn còn tình trạng đùn đẩy, né trách nhiệm giữa các cơ quan” - ông Nguyễn Thành Phong nhận xét.

Về vấn đề này, Phó bí thư thường trực Thành ủy Võ Văn Thưởng khẳng định cần đổi mới đánh giá cán bộ để giới thiệu được những cán bộ tốt ứng cử HĐND các cấp, lựa chọn được cán bộ chính quyền tốt cho nhiệm kỳ 2016-2020.

Phải xác định được các giải pháp để phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm và chống lãng phí cần có sự chuyển biến mạnh mẽ, thật sự hiệu quả.

Ông Thưởng cũng đặt ra yêu cầu về việc cần tìm những giải pháp then chốt trong xây dựng nền hành chính dân chủ, chuyên nghiệp, hiện đại, năng động phục vụ nhân dân và xây dựng chính quyền điện tử phù hợp với điều kiện của một đô thị đặc biệt, cải thiện cảm nhận và độ hài lòng của người dân về điều hành của chính quyền.

Dự kiến một số chỉ tiêu chủ yếu trong năm 2016

* Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm nội địa trên địa bàn TP (GRDP) đạt 8%.

* Tỉ lệ lao động đang làm việc đã qua đào tạo nghề đạt 75%.

* Tạo việc làm mới cho 125.000 người lao động. Tỉ lệ thất nghiệp đô thị dưới 4,5%.

* Tổng diện tích nhà ở xây dựng mới năm 2016 đạt 8 triệu m2, diện tích nhà ở bình quân đầu người đạt 17,85m2.

* Phấn đấu năm 2016 trong nhóm năm địa phương dẫn đầu cả nước về xếp hạng chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI), chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), chỉ số cải cách hành chính (PAR-index).

MAI HƯƠNG - MAI HOA (maihuong@tuoitre.com.vn)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên