01/12/2015 10:44 GMT+7

Cán bộ về hưu ở Tiền Giang đi Mỹ học xổ số

VÂN TRƯỜNG
VÂN TRƯỜNG

TT - Không chỉ các cán bộ sắp về hưu ở Bình Phước đi “học tập kinh nghiệm” làm xổ số ở Canada, mà cả các cán bộ đã về hưu ở Tiền Giang cũng được mời đi Mỹ “học tập kinh nghiệm” xổ số để “san sẻ, đền đáp”.

Nhiều người bán vé số dạo ở Tiền Giang vất vả cả ngày cũng chưa đủ nuôi sống bản thân - Ảnh: V.Trường
Nhiều người bán vé số dạo ở Tiền Giang vất vả cả ngày cũng chưa đủ nuôi sống bản thân - Ảnh: V.Trường

* Công ty xổ số tài trợ lãnh đạo đi học tập kinh nghiệm… làm đê

Bà Trần Kim Mai (nguyên phó chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang, nguyên chủ tịch hội đồng giám sát xổ số tỉnh Tiền Giang, nghỉ hưu từ tháng 11-2015) cho biết những chuyến đi học tập kinh nghiệm ở nước ngoài mà Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết tỉnh Tiền Giang tổ chức những năm qua đều đúng quy định của Nhà nước.

“Chỉ đi theo chơi”

Chúng tôi dẫn chứng vào tháng 12-2014, UBND tỉnh Tiền Giang có quyết định cử hai đoàn cán bộ đi Mỹ học tập kinh nghiệm xổ số, trong đó có bà Mai. Ngoài ra, còn mời thêm hai cán bộ đã về hưu là bà Lê Thị Thê (nguyên bí thư Huyện ủy Chợ Gạo) và ông Nguyễn Văn Thành (nguyên trưởng Ban kinh tế Tỉnh ủy) đi cùng. Một số đoàn khác đi bằng kinh phí của Công ty Xổ số kiến thiết Tiền Giang cũng có vài cán bộ sắp hoặc đã về hưu đi theo.

Bà Mai cho biết kinh phí đài thọ cho các cán bộ này là nguồn phúc lợi của công ty để mời những người có nhiều đóng góp cho địa phương nhưng chưa một lần được đi nước ngoài nay đi cùng như là một sự san sẻ, đền đáp. Mỗi lần mời ai đi cùng đều phải thông qua hội đồng giám sát xổ số và xin ý kiến Tỉnh ủy. Đoàn có số cán bộ sắp về hưu hoặc đã về hưu nhiều nhất cũng chỉ có bốn người, các khoản chi cho việc đi nước ngoài đều đúng quy định.

Bà Lê Thị Thê đã được mời đi cùng đoàn học tập kinh nghiệm xổ số ở Mỹ cuối năm 2014. Bà Thê thừa nhận bà đã về hưu từ lâu, cũng không liên quan gì đến xổ số. Chuyến đi này kéo dài 12 ngày, trong những ngày ở Mỹ bà không quan tâm gì đến chuyện “học tập kinh nghiệm” của những người khác mà chỉ đi theo chơi mà thôi. Theo bà Thê, chuyến đi này đoàn đã nghe báo cáo về xổ số tại 2 - 3 đơn vị, sau đó đi tham quan.

Ông Phùng Văn Minh (phó cục trưởng Cục Thuế tỉnh Tiền Giang) cho biết kết quả kiểm tra hồ sơ kê khai thuế của Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết tỉnh Tiền Giang năm 2014 chưa phát hiện các khoản chi bất hợp lý. Khoản chi đi công tác học tập kinh nghiệm ở nước ngoài không được kê khai chi tiết báo cáo thuế.

Ông Minh nói Công ty Xổ số kiến thiết Tiền Giang là đơn vị sản xuất kinh doanh, họ có quyền mời các cá nhân, đơn vị đi học tập kinh nghiệm. Những chi phí đó có liên quan trực tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh, có hóa đơn, chứng từ hợp pháp thì sẽ được trừ vào chi phí doanh nghiệp. Còn công ty mời đối tượng nào đi, có được phép chi tiền cho đối tượng đó không thì nằm ngoài tầm của ngành thuế.

Đồ họa: Vĩ Cường

Hủy chuyến đi học làm đê

Ngày 16-11, báo Tuổi Trẻ đã đưa tin về chuyến đi do Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Tiền Giang tài trợ học tập kinh nghiệm... làm đê. Theo đó, ngày 9-11, UBND tỉnh Tiền Giang ban hành quyết định cử cán bộ đi nước ngoài học tập kinh nghiệm về xây dựng các công trình chống nước biển dâng, chống ngập... do tác động của biến đổi khí hậu toàn cầu tại Hà Lan và Nga. Có 14 cán bộ và 6 lãnh đạo doanh nghiệp tham gia đoàn công tác do Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Khang dẫn đầu.

Tuy nhiên, thành phần được cử đi hầu hết là cán bộ lãnh đạo sắp về hưu hoặc không phải là chuyên gia hay cơ quan chuyên môn. Một số doanh nghiệp được mời đi chung thì không liên quan gì đến xây dựng đê điều.

Quyết định nêu rõ: “Chi phí chuyến đi trích từ chi phí hoạt động kinh doanh năm 2015 của Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Tiền Giang. Riêng đối với doanh nghiệp tháp tùng cùng đoàn, chi phí chuyến đi do doanh nghiệp tự chi trả”.

Những cán bộ sắp nghỉ hưu được UBND tỉnh cử đi “học tập kinh nghiệm” gồm: ông Nguyễn Văn Khang (chủ tịch UBND tỉnh), Huỳnh Dũng Tiến (viện trưởng Viện KSND tỉnh Tiền Giang), Huỳnh Đức Minh (nguyên bí thư Thành ủy Mỹ Tho), Nguyễn Anh Tuấn (trưởng Ban tuyên giáo Tỉnh ủy), Dương Minh Điều (trưởng Ban nội chính Tỉnh ủy). Còn 6 doanh nhân được UBND tỉnh mời đi cùng đoàn không liên quan gì đến lĩnh vực sẽ học tập kinh nghiệm.

Sau khi Tuổi Trẻ thông tin về chuyến đi, ngay trong buổi sáng cùng ngày, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Khang đã quyết định hủy chuyến công tác.

Dự kiến ngày 8-12, HĐND tỉnh Tiền Giang sẽ khai mạc kỳ họp cuối năm, trong đó có miễn nhiệm chức chủ tịch UBND tỉnh của ông Khang do đã đến tuổi nghỉ hưu và bầu chủ tịch tỉnh mới.

* Bình Phước: cán bộ sắp hưu đều rút khỏi chuyến đi Canada “học xổ số”

Ngày 30-11, nguồn tin của Tuổi Trẻ cho biết tất cả lãnh đạo sắp về hưu trong danh sách được UBND tỉnh Bình Phước cử đi Canada “học xổ số” (Tuổi Trẻ ngày 28-11) đều đã quyết định rút khỏi đoàn.

Trong đó, có năm vị lãnh đạo không liên quan trực tiếp tới công tác xổ số đã gọi điện đề nghị rút tên ngay sau khi báo phản ánh gồm: ông Nguyễn Tấn Hưng (nguyên bí thư Tỉnh ủy, chủ tịch HĐND tỉnh), ông Nguyễn Huy Phong (phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh), ông Giang Văn Khoa (trưởng Ban tuyên giáo Tỉnh ủy), ông Nguyễn Thanh Vân (trưởng Ban tổ chức Tỉnh ủy) và ông Vũ Thành Nam (giám đốc Sở Kế hoạch - đầu tư tỉnh).

Đối với các lãnh đạo sở, ngành trong hội đồng giám sát xổ số tỉnh và các đại lý, Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết và dịch vụ tổng hợp Bình Phước cũng đã lập báo cáo UBND tỉnh đề nghị hủy bỏ chuyến đi “tham quan, học tập làm xổ số” tại Canada. Lý do công ty đưa ra là do “tiếp thu góp ý của dư luận, nhận thấy chuyến đi này là không cần thiết, đặc biệt trong bối cảnh nền kinh tế còn nhiều khó khăn”.

Công ty nói sẽ làm việc, vận động các đại lý mà công ty đã mời họ về việc hủy chuyến đi. Được biết, tới nay hầu hết các lãnh đạo tỉnh Bình Phước có tên trong danh sách đi Canada đều chưa nộp hồ sơ để xin visa và chưa đặt vé máy bay nên việc hủy chuyến đi không gặp vướng mắc gì.

* An Giang: đi Hong Kong tìm hiểu mô hình cá cược

Sau khi Tuổi Trẻ đăng bài “Sắp về hưu đi Canada... học làm xổ số”, bạn đọc đã liên lạc tòa soạn phản ảnh việc Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết An Giang tổ chức đoàn đi tham quan ở Hong Kong, Trung Quốc.

Trao đổi với Tuổi Trẻ, ông Tô Thiện Hữu, giám đốc Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết An Giang, cho biết đúng là công ty có tổ chức đoàn đi Hong Kong tham quan kết hợp học hỏi kinh nghiệm mô hình cá cược năm ngày.

Thành phần đoàn gồm có 13 đại lý và 6 người của công ty, chi phí đi lại, ăn ở do công ty đài thọ. “Trước hết là để tri ân các đại lý. Chúng tôi lựa chọn những đại lý nào có nhiều đóng góp cho công ty lâu năm, có bằng khen mới được đi. Công ty chỉ có 6 người gồm 1 phó giám đốc, 1 trưởng phòng, còn lại là 4 nhân viên” - ông Hữu giãi bày.

Về việc tìm hiểu mô hình cá cược ở Hong Kong, ông Hữu giải thích tới đây mô hình này có thể sẽ được Nhà nước cho phép mở và hoạt động tại VN nên công ty tìm hiểu trước theo kiểu đi tắt đón đầu để sau này thực hiện. Ông Hữu khẳng định trong danh sách đoàn không hề có cán bộ ở bất kỳ cơ quan nào.

BÁ SƠN - Đ.VỊNH

* Ông Nguyễn Hoàng Dương (vụ phó Vụ Tài chính các ngân hàng và tổ chức tài chính - Bộ Tài chính):

Địa phương và công ty làm sai phải chịu trách nhiệm

Hôm qua 30-11, Bộ Tài chính đã có công văn 17742 gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương về việc tổ chức cho cán bộ đi học tập tại nước ngoài. Thời gian qua một số công ty xổ số đã tổ chức các đoàn khảo sát, học tập kinh nghiệm kinh doanh xổ số tại nước ngoài với thành phần, nội dung và nguồn kinh phí sử dụng chưa đúng quy định.

Về tổ chức đoàn đi học tập kinh nghiệm tại nước ngoài, doanh nghiệp được phép tổ chức nhằm phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh. Nhưng việc tổ chức đoàn khảo sát phải đáp ứng đủ các điều kiện.

Thực tế trước đây, chúng tôi từng đi kiểm tra hoạt động kinh doanh xổ số có phát hiện trường hợp đi tham quan nghỉ mát. Việc doanh nghiệp tổ chức đi tham quan, nghỉ mát cho cán bộ hoặc chương trình không liên quan đến hoạt động kinh doanh xổ số thì không được hạch toán vào chi phí hoạt động.

Tổ chức đi học tập cho những người không đúng đối tượng, thành phần, trách nhiệm thuộc về doanh nghiệp, cơ quan tham mưu và chủ sở hữu là người phê duyệt. Cơ quan thuế phát hiện những việc này khi quyết toán thuế sẽ không chấp nhận những khoản chi sai quy định của Nhà nước.

Cơ chế tài chính đã quy định rất đầy đủ, chặt chẽ từ nghị định của Chính phủ tới các thông tư hướng dẫn của Bộ Tài chính. Do đó việc tổ chức đoàn công tác phải thực hiện theo đúng quy định. Về mặt trách nhiệm, UBND các địa phương, cơ quan tham mưu và công ty xổ số kiến thiết để xảy ra việc này thì sẽ phải chịu trách nhiệm.

* Ông Nguyễn Thái Sơn (giám đốc Công ty Tư vấn thuế Sài Gòn):

Biết nhưng nhắm mắt cho qua

Chuyện cho cán bộ sắp về hưu đi du lịch một chuyến không phải là mới, bao năm qua nhiều cơ quan đã làm vậy nhưng cơ quan quản lý ngó lơ vì nhiều lý do, không loại trừ chuyện cán bộ được “kèm” thêm trong chuyến đi là người thuộc cơ quan quản lý doanh nghiệp.

Chi phí doanh nghiệp sẽ đưa vào một chi phí nào đó, chẳng hạn hạch toán vào chi phí kinh doanh. Khi đi doanh nghiệp sẽ ký một hợp đồng đi nhằm mục đích nghiên cứu thị trường, chi phí sẽ tính vào chi phí chung.

Tuy nhiên, thay vì chỉ 10 - 20 người của công ty thì thêm khoảng 10 người khác là các cán bộ sắp về hưu. Cuối năm, khi quyết toán thuế nếu kiểm toán làm kỹ thì sẽ rà danh sách, loại ra những người không liên quan nhưng thường doanh nghiệp sẽ năn nỉ cho qua, cũng không ai khui ra vì khui ra cũng chẳng hay ho gì.

Riết việc này thành “lệ”, cơ quan quản lý nhà nước có nhu cầu sẽ chuyển danh sách xuống để “gắn” vào một doanh nghiệp nào đó. Dễ nhất là chuyển xuống các công ty trực thuộc. Để khắc phục chuyện này, tôi nghĩ dễ nhất là siết chặt điều kiện, kinh phí cho các chuyến học tập kinh nghiệm, phải là người đang công tác, có nhu cầu học hỏi thật sự mới được phép.

LÊ THANH - A.H. ghi

VÂN TRƯỜNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên