26/11/2015 16:51 GMT+7

“Giật em bé” ở Cà Mau là tin vịt

TẤN THÁI
TẤN THÁI

TTO - Trao đổi với Tuổi Trẻ chiều 26-11, thượng tá Hồ Quốc Việt, phó trưởng Công an TP Cà Mau, tỉnh Cà Mau, khẳng định Công an TP chưa tiếp nhận tin tố giác bắt cóc hay “giật em bé” nào xảy ra trên địa bàn.

Thông báo của Phòng GD-ĐT Cà Mau và tin đồn lan truyền trên facebook

Mấy ngày qua, một tin đồn “giật em bé” xuất hiện và lan nhanh trên địa bàn TP Cà Mau (tỉnh Cà Mau) và cả trên mạng xã hội gây hoang mang cho nhiều gia đình có trẻ em.

Tin đồn có nội dung khuyên “ai ở Cà Mau có con nhỏ thì nhớ trông coi đàng hoàng, đừng để bé chơi long nhong nữa. Giờ thì nó bắt cóc tới Cà Mau luôn rồi, không chỉ bắt cóc mà nó còn giật em bé.

Dù là dạng tin “nghe nói” trên mạng xã hội nhưng nhiều người gặp nhau lại hỏi có vụ “giật em bé” ở phường 6, phường 7… (thuộc TP Cà Mau) phải không? Nhiều người xôn xao, nhiều bà mẹ không dám dắt con đi chơi, nhiều phụ huynh hồi hộp khi đón trẻ tan trường.

Để nguồn tin trở nên đáng tin cậy, trên mạng facebook còn truyền nhau ảnh chụp một công văn của Phòng Giáo dục và đào tạo TP Cà Mau đề nghị các trường mầm non, mẫu giáo tăng cường quản lý trẻ, yêu cầu các trường nghiêm túc thực hiện việc sử dụng thẻ đưa đón trẻ, tăng cường công tác kiểm tra, quản lý trẻ, tuyên truyền phụ huynh thực hiện tốt việc đưa đón trẻ đúng quy định…

Một lãnh đạo Phòng Giáo dục và đào tạo TP Cà Mau xác nhận có ban hành công văn trên. Vị lãnh đạo này giải thích công văn ban hành chỉ mang tính chất nội bộ như dạng thông báo gởi lãnh đạo các trường mần non, mẫu giáo trên địa bàn để biết nhằm đối phó với tin đồn. Tuy nhiên, công văn này sau đó bị phát tán trên facebook.

TẤN THÁI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên