23/11/2015 18:07 GMT+7

Thả 24 con tê tê Java về rừng

SƠN BÌNH
SƠN BÌNH

TTO - Sau thời gian chăm sóc, các con tê tê Java bị săn bắt, mua bán trái phép đã ổn định sức khỏe, chương trình bảo tồn thú ăn thịt đã tái thả chúng lại môi trường tự nhiên.

Tê tê đến nơi tái thả và được cho ăn, uống - Ảnh CPCP cung cấp
Tê tê được đưa đến nơi tái thả, được cho ăn uống trước khi thả - Ảnh: CPCP

Ngày 23-11, Chương trình bảo tồn thú ăn thịt và tê tê (CPCP) - một trương trình hợp tác giữa Vườn quốc gia Cúc Phương và Trung tâm Nghiên Cứu và Bảo tồn động vật hoang dã (Save Vietnam’s Wildlife) cho biết vừa phối hợp tổ chức World Wide Fund (Quỹ quốc tế Bảo vệ thiên nhiên) tái thả 24 con tê tê Java về tự nhiên.

Theo đó, 21g ngày 22-11, mọi người đã đưa số tê tê trên đến nơi tái thả an toàn tại một khu rừng ở miền trung.

Điều kiện sức khỏe của các con tê tê ổn định, những cán bộ chia thành bốn nhóm để tổ chức tái thả tại bốn địa điểm khác nhau. Do tê tê là loài hoạt động vào ban đêm, sống đơn lẻ nên được các cán bộ chọn thả vào buổi tối, mỗi con được thả cách nhau ít nhất 300m.

Những con tê tê đã được tái thả về tự nhiên - Ảnh CPCP cung cấp
Con tê tê được tái thả về môi trường tự nhiên - Ảnh: CPCP

Ông Nguyễn Văn Thái, Giám đốc Save Vietnam’s Wildlife, có 11 con tê tê trong 24 con tê tê được tái thả lần này nằm trong số những con tê tê được Chi cục kiểm lâm tỉnh Hòa Bình và Ninh Bình bàn giao.

Tại thời điểm cứu hộ, những con tê tê bị nhét trong các túi lưới, bị ép ăn hỗn hợp bột ngô và bột đá nên rất yếu.

Theo ông Thái, tê tê đang đối diện nguy cơ tuyệt chủng nên việc tái thả làm gia tăng số lượng tê tê ngoài tự nhiên.Tháng 6-2015, trung tâm đã tái thả 35 cá thể tê tê Java về tự nhiên.

Để đảm bảo tê tê không bị săn bắt lại, 40 cán bộ bảo vệ rừng cùng với lực lượng kiểm lâm được tăng cường tuần tra, bắt giữ những đối tượng vi phạm, thu giữ dụng cụ săn bắt tại lán trại trong khu vực tái thả.

Ông Trần Quang Phương, quản lý chương trình CPCP cho biết thêm hiện nhiều con tê tê tịch thu từ tỉnh Thanh Hoá vẫn được chăm sóc tại trung  tâm.

"Do vướng mắc luật pháp liên quan quản lý vật chứng của vụ án hình sự nên số động vật trên vẫn phải chờ tái thả. Mong các cơ quan chức năng sẽ sớm đưa ra kết luận vụ án hoặc thay đổi linh hoạt về vật chứng cho công tác bảo tồn thuận lợi", ông Phương cho biết.

Săn bắt tê tê sẽ bị xử lý hình sự

Theo CPCP, tê tê là loài động vật hoang dã, quý hiếm được xếp vào danh sách loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ. Do đó, mọi hành vi săn bắt, buôn bán và tiêu thụ sản phẩm từ tê tê đều vi phạm pháp luật và xử lý hình sự.

SƠN BÌNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên