10/10/2015 11:05 GMT+7

Khởi công đưa điện quốc gia ra đảo Hòn Nghệ

K.NAM – N.TRIỀU
K.NAM – N.TRIỀU

TTO - Sáng 10-10, Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) và Công ty Điện lực Kiên Giang tổ chức lễ khởi công dự án cấp điện lưới quốc gia cho xã đảo Hòn Nghệ, huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang.

Dự án có tổng mức đầu tư 140 tỉ đồng, trong đó phần quan trọng nhất là tuyến đường dây 22kV vượt biển dài gần 16,5km xuất phát từ trụ đấu nối tiếp bờ tại Hòn Chông, đi qua các đảo thuộc quần đảo Bà Lụa như: Hòn Rễ Nhỏ, Hòn Rễ Lớn, Hòn Nhum Giếng, rẽ trái qua Hòn Nhum Ông, Nhum Tròn, Nhum Bà và đến điểm đấu nối tiếp bờ tại Hòn Nghệ. Dự kiến dự án sẽ hoàn thành và cấp điện cho người dân vào đầu năm 2016.

Đây là dự án thứ tư đưa điện lưới quốc gia từ đất liền ra các đảo trên địa bàn tỉnh Kiên Giang (sau tuyến cáp ngầm vượt biển từ Hà Tiên ra Phú Quốc, đường dây vượt biển từ Hòn Đất ra Hòn Tre và đường dây vượt biển từ Xẻo Nhàu ra Lại Sơn, huyện Kiên Hải).

Sau dự án này, EVNSPC sẽ tiếp tục đầu tư các dự án đưa điện từ đất liền ra quần đảo Nam Du (huyện Kiên Hải), quần đảo Hải Tặc (thị xã Hà Tiên)… với tổng vốn đầu tư ước khoảng 1.500 tỉ đồng.

Đảo Hòn Nghệ cách mũi Hòn Chông khoảng 15km về phía tây nam, cách quần đảo Bà Lụa 8km về phía đông nam, có hình bầu dục, chiều dài 2,5km, rộng 1,6km, chu vi 7,5km, diện tích 3,8km². Trên đảo có 526 hộ dân sinh sống, dân số 2.229 người, chủ yếu sinh sống bằng nghề khai thác, đánh bắt - nuôi trồng hải sản và dịch vụ.

K.NAM – N.TRIỀU
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên