05/09/2015 08:00 GMT+7

​Kéo cáp treo và đường điện vượt biển ở Kiên Giang

D.KHÁNH - K.NAM - N.TRiỀU
D.KHÁNH - K.NAM - N.TRiỀU

TT - Ngày 4-9, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng phát lệnh khởi công hai công trình quan trọng tại tỉnh Kiên Giang này.

Người dân thị trấn An Thới xem lễ khởi công tuyến cáp treo vượt biển đi xã đảo Hòn Thơm - Ảnh: N.TRIỀU

Hai công trình gồm dự án cáp treo cùng quần thể khu vui chơi giải trí biển Hòn Thơm - Phú Quốc và công trình kéo điện lưới quốc gia ra xã đảo Lại Sơn, huyện Kiên Hải.

Dự án cáp treo và quần thể khu vui chơi giải trí biển Hòn Thơm - Phú Quốc do Tập đoàn Sun Group làm chủ đầu tư.

Tuyến cáp treo An Thới - Hòn Thơm có chiều dài gần 7,9km sẽ là cáp treo dài nhất thế giới tính tới thời điểm hiện tại. Tuyến cáp có sáu trụ, trong đó trụ cao nhất 160m. Tổng tuyến cáp có 70 cabin, mỗi cabin chở được 30 khách. 

Dự kiến tuyến cáp treo Hòn Thơm - Phú Quốc sẽ hoàn thành vào dịp 30-4-2017.

Trong khi đó, dự án kéo điện lưới quốc gia ra xã đảo Lại Sơn với tổng mức đầu tư 468 tỉ đồng, kéo đường dây điện 110kV vượt biển có tổng chiều dài 43,9km, trong đó phần trên biển dài 24,5km.

Toàn tuyến có 48 cột thép trên biển, chiều cao trung bình 50m, khoảng cách giữa hai cột là 500m. Dự kiến dự án hoàn thành đóng điện trước ngày 30-4-2016.

Xã đảo Lại Sơn là đảo lớn nhất, đông dân cư nhất của huyện Kiên Hải với dân số trên 7.000 người, cách thành phố Rạch Giá khoảng 65km về phía tây.

D.KHÁNH - K.NAM - N.TRiỀU
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên