04/09/2015 16:44 GMT+7

Sau thông cầu Cổ Chiên, xe qua quốc lộ 60 tăng

 MẬU TRƯỜNG
MẬU TRƯỜNG

TTO - Từ khi thông xe cầu Cổ Chiên (nối tỉnh Bến Tre - Trà Vinh) đến nay, lượng ôtô qua quốc lộ 60 trung bình khoảng 349.000 lượt/tháng.

Lượng xe qua quốc lộ 60 (tỉnh Bến Tre) thông qua cầu Cổ Chiên tăng mạnh trong thời gian gần đây

Ngày 4-9, đại diện Ban quản lý dự án 7 (Bộ Giao thông vận tải) - chủ đầu tư dự án cầu Cổ Chiên, cho biết sau khi cầu Cổ Chiên (nối Bến Tre - Trà Vinh) được đưa vào sử dụng thì lượng xe đi trên quốc lộ 60 qua các tỉnh như Tiền Giang, Bến Tre, Trà Vinh… tăng mạnh.

Theo thống kê từ trạm thu phí cầu Rạch Miễu (đoạn đầu quốc lộ 60 nối tỉnh Bến Tre - Tiền Giang), thời điểm chưa thông cầu vào tháng 4-2015, lượng ôtô qua cầu Rạch Miễu chỉ khoảng 327.000 lượt.

Sau khi thông xe cầu Cổ Chiên (từ ngày 16-5), lượng ôtô qua cầu Rạch Miễu để đi về hướng Trà Vinh, Sóc Trăng và hướng ngược lại thông qua quốc lộ 60, cầu Cổ Chiên tăng lên khoảng 349.000 lượt/tháng và dự kiến lượng xe sẽ còn tăng.

Để đảm bảo an toàn giao thông trên quốc lộ 60 khi lượng xe tăng đột biến, UBND tỉnh Bến Tre đã thực hiện dự án mở rộng, nâng cấp một số đoạn quốc lộ 60 đoạn qua địa bàn.

Đồng thời, theo Ban quản lý dự án 7, dự kiến cuối năm 2015 đơn vị này cũng sẽ khởi công một số gói thầu mở rộng quốc lộ 60 đoạn qua tỉnh Bến Tre.

Lượng xe qua trạm thu phí cầu Rạch Miễu, quốc lộ 60 (tỉnh Bến Tre) tăng mạnh do cầu Cổ Chiên được đưa vào sử dụng, xe cộ thông qua tuyến đường này để đi về tỉnh Trà Vinh, Sóc Trăng và ngược lại
Cầu Rạch Miễu khá hẹp, thời gian gần đây lượng xe qua cầu này tăng mạnh khiến giao thông khá phức tạp
MẬU TRƯỜNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên