11/08/2015 12:20 GMT+7

Cảnh sát biển cứu hộ tàu phục vụ hậu cần gặp nạn

THANH BA
THANH BA

TTO - Trưa 11-10, lực lượng Cảnh sát biển Vùng 2 (đóng trên địa bàn xã Tam Quang, Núi Thành, Quảng Nam) đã lai dắt thành công tàu phục vụ hậu cần gặp nạn trên biển sau gần 20 giờ cứu hộ.

Hình ảnh tàu Cảnh sát biển Vùng 2 lai dắt tàu gặp nạn vào bờ - Ảnh: Thanh Ba

Trước đó khoảng 3g ngày 10-8, sau khi thu mua tôm cá ở tọa độ 17,5 độ vĩ bắc, 109,6 độ kinh đông (thuộc vùng biển Quảng Trị), tàu phục vụ hậu cần QNa 93853TS của ông Nguyễn Phán (khối Nam Diêu, phường Thanh Hà, TP Hội An) đột nhiên gãy lắp và chết máy.

Ông Trần Đạo (thuyền trưởng tàu phục vụ hậu cần) kể lại khi xảy ra sự cố, ông cùng bảy thuyền viên khác đã cố gắng cầu cứu sự giúp đỡ từ các tàu đánh bắt hải sản nhưng tất cả đều mất liên lạc.

Đến khoảng 15g thì kết nối được với Cảnh sát biển Vùng 2 khi tàu của cảnh sát biển đang tuần tra gần khu vực tàu chở cá trôi dạt.

Sau 30 phút nhận được tin báo, lực lượng cứu hộ đã có mặt đúng lúc toàn bộ lương thực, nước uống của tàu gặp nạn cạn kiệt và nhanh chóng tìm cách lai dắt vào bờ. 

Đúng 10g30 trưa nay, tàu Cảnh sát biển Vùng 2 đã đưa tàu phục vụ hậu cần vào khu vực gần bờ biển Cửa Đại (TP Hội An) an toàn và bàn giao lại cho hai tàu cá địa phương có nhiệm vụ tiếp tục kéo tàu gặp nạn về cảng Cửa Đại.

Ông Trần Đạo (thuyền trưởng) kể lại sự cố gặp nạn trên biển - Ảnh: Thanh Ba
THANH BA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên