05/08/2015 14:31 GMT+7

​Số người chết vì mưa lũ tăng lên 30 người

TUẤN PHÙNG
TUẤN PHÙNG

TTO - Thông tin từ Văn phòng Ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai sáng 5-8 cho biết đợt mưa lũ từ ngày 1 đến 4-8 đã làm 13 người chết.

Mưa lũ gây thiệt hại nặng nề ở Quảng Ninh - Ảnh: Tiến Thắng
Mưa lũ gây thiệt hại nặng nề ở Quảng Ninh - Ảnh: Tiến Thắng

Trong đó Lai Châu có 2 người, Lạng Sơn: 2 người, Sơn La: 1 người, Bắc Giang: 3 người, Cao Bằng: 3 người, Yên Bái: 1 người, Thanh Hóa: 1 người.

Bên cạnh đó có ba người mất tích (Tuyên Quang: 1 người, Lạng Sơn: 1 người, Thanh Hóa: 1 người); 11 người bị thương (Điện Biên: 4 người, Cao Bằng: 5 người, Lào Cai: 2 người).

Như vậy tính cả 17 người thiệt mạng do mưa lũ tại Quảng Ninh trước đó, số người chết vì mưa lũ gây ra đã lên tới 30 người.

Mưa lũ cũng làm sập đổ, cuốn trôi 122 nhà, ngập nước: 3.666 nhà, 14.664ha lúa, 1.436ha hoa màu bị ngập, hư hại. Ngoài ra, mưa lũ làm nhiều đê điều, hồ đập tại Bắc Giang, Bắc Ninh, Sơn La bị sạt lở, sự cố...; hư hỏng 140 công trình thủy lợi nhỏ, 11.271m kênh mương bị thiệt hại; 246.049m3  đường giao thông quốc lộ, tỉnh lộ bị sạt lở; đường giao thông nông thôn bị sạt lở 36.788m3; một cầu treo vận chuyển vật liệu phục vụ thi công nhà máy thủy điện Hồi Xuân (Thanh Hóa) bị cuốn trôi.

Từ 19g ngày 4 đến 7g ngày 5-8, khu vực Bắc bộ, Tây nguyên có mưa nhỏ đến mưa vừa, có nơi mưa to, lượng mưa phổ biến từ 10-25mm, một số trạm có lượng mưa 27-64 mm.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn trung ương cho biết mực nước trên các sông Thương, sông Lục Nam đang xuống nhưng vẫn ở mức cao. Tuy nhiên, khả năng sụt lún đất do dòng chảy có nguy cơ cao xảy ra ở các tỉnh vùng núi phía Bắc như: Quảng Ninh, Bắc Giang, Thái Nguyên, Lai Châu, Điện Biên, Sơn La.

Ngoài ra, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn trung ương cũng cảnh báo do ảnh hưởng của rãnh thấp có trục ở khoảng 13 đến 16 độ vĩ Bắc nên tại khu vực nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa) và vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang có mưa rào và dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. 

Từ ngày 6-8, gió mùa Tây Nam ở khu vực nam Biển Đông, vùng biển từ Bình Thuận - Cà Mau sẽ mạnh dần lên cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8 và gây mưa dông mạnh, sóng biển cao từ 2-4m, biển động. 

TUẤN PHÙNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên