05/08/2015 09:23 GMT+7

Bị kỷ luật vẫn được nêu gương thi đua yêu nước

NGUYÊN LINH
NGUYÊN LINH

TT - Đó là trường hợp ông Nguyễn Việt Đức - giám đốc kiêm bí thư Đảng ủy Học viện Âm nhạc Huế - được biểu dương trong Đại hội thi đua yêu nước toàn tỉnh Thừa Thiên - Huế lần thứ 4, tổ chức ngày 4-8.

Chân dung ông Nguyễn Việt Đức kèm theo thành tích thi đua yêu nước trong sách kỷ yếu của Đại hội thi đua yêu nước
Chân dung ông Nguyễn Việt Đức kèm theo thành tích thi đua yêu nước trong sách kỷ yếu của Đại hội thi đua yêu nước

Ông Đức là một trong 433 cá nhân điển hình tiêu biểu của tỉnh giai đoạn 2010-2015.

Trước đó ngày 26-5, Bộ VH-TT&DL có quyết định kỷ luật cảnh cáo đối với ông Nguyễn Việt Đức. Tới ngày 27-7, ông Đức bị Tỉnh ủy Thừa Thiên - Huế kỷ luật khiển trách về mặt Đảng.

Ông Đức bị kỷ luật vì vi phạm trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về công tác bổ nhiệm, kỷ luật viên chức; vi phạm pháp luật trong kỳ thi tuyển viên chức năm 2014 tại Học viện Âm nhạc Huế.

Trao đổi với Tuổi Trẻ, bà Phan Thị Hồng Loan - phó chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh Thừa Thiên - Huế - nói: “Theo công văn của Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh, mỗi cơ quan tự bầu chọn hai gương điển hình để dự đại hội thi đua yêu nước tỉnh.

Trước tháng 4-2015, các cơ quan, đơn vị trong tỉnh đã gửi danh sách đại biểu tham dự, kèm biên bản tuyển chọn ở cơ sở để Ban thi đua khen thưởng tỉnh in kỷ yếu. Ông Đức bị kỷ luật sau thời điểm này.

Hơn nữa, chúng tôi không có thông tin về việc ông Đức bị kỷ luật, tại đại hội cũng không có ban thẩm tra tư cách đại biểu. Do đó không phát hiện trường hợp này. Nếu phát hiện sớm, chúng tôi đã loại khỏi danh sách cá nhân được biểu dương”.

NGUYÊN LINH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên