02/08/2015 16:37 GMT+7

Bán 22.000 lít dầu cho tàu cá, ăn cắp hết 3.000 lít

V.TR.
V.TR.

TTO - Chở 22.000 lít dầu bán cho chủ tàu đánh cá, tuy nhiên xe bồn chở dầu có ngăn chứa bí mật đã giữ lại 3.000 lít dầu mà chủ tàu cá không hề hay biết.

Chiếc xe bồn chở 22.000 lít dầu có ngăn chứa bí mật, ăn cắp 3.000 lít của khách hàng - Ảnh: V.Tr

Ngày 2-8, các cơ quan chức năng đã hoàn tất việc giám định hai xe bồn có thiết kế ngăn chứa bí mật mà công an huyện Châu Thành và Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Bến Tre bắt giữ trước đó.

Kết quả, cả hai xe đều có ngăn chứa bí mật nhằm ăn cắp xăng dầu của khách hàng. Trong đó một xe còn tới 3.000 lít dầu D.O trong ngăn chứa bí mật sau khi đã giao 22.000 lít dầu cho khách hàng, xe còn lại không còn dầu.

Theo Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Bến Tre, ngày 28-7, hai xe bồn chở 38.000 lít dầu D.O từ TP.HCM đến huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre bán cho tàu đánh cá. Hóa đơn chứng từ thể hiện một xe chở 22.000 lít và một xe chở 16.000 lít. Trên đường quay trở về thì bị bắt giữ.

Tài xế xe chở 22.000 lít thừa nhận xe bồn có ngăn chứa bí mật và thời điểm đó trong bồn còn dầu mặc dù sổ sách thể hiện đã giao đủ dầu cho khách hàng. Làm việc với công an, chủ tàu đánh cá mua dầu của hai xe này nói hoàn toàn không biết bị “rút ruột” tới 3.000 lít dầu như vậy.

* Ngày 2-8, Đội Quản lý thị trường số 4 - Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Bến Tre đã hoàn tất hồ sơ và chuyển cho lãnh đạo chi cục ký quyết định xử phạt cây xăng Đại Lợi trên đường tỉnh 883, thuộc xã Long Định, huyện Bình Đại 30 triệu đồng do vi phạm về đo lường. Hình thức phạt bổ sung là truy thu số tiền thu lợi bất chính 17 triệu đồng và đình chỉ hoạt động trong hai tháng.

Trước đó, ngày 20-7, lực lượng liên ngành công an, Quản lý thị trường và Sở Khoa học-công nghệ tỉnh Bến Tre kiểm tra đột xuất trụ bơm xăng A92 của cây xăng này và phát hiện đong thiếu 5%.

Theo hồ sơ, sổ sách thì trụ bơm này bán ra trung bình 1.000 lít xăng/ngày, tính ra đã “rút ruột” của khách hàng 50 lít, tương đương 1 triệu đồng/ngày.

Theo Đội Quản lý thị trường số 4, ngày 1-7 đã kiểm tra trụ bơm này nhưng không phát hiện vi phạm do nhân viên kịp can thiệp vào hệ thống điện. Đến ngày 10-7 lực lượng chức năng khống chế không cho nhân viên chạm vào cầu dao, trụ bơm, điện thoại di động… thì mới phát hiện được gian lận.

V.TR.
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên