31/07/2015 08:23 GMT+7

Quốc lộ 18A nối Hạ Long và Cẩm Phả đã hết chia cắt

ĐỨC HIẾU
ĐỨC HIẾU

TTO - Sau khi huy động tổng lực các biện pháp rút nước, đến 3g sáng nay (31-7), điểm ngập nặng nhất trong 5 ngày mưa lũ vừa qua là dốc Đèo Bụt (P. Quang Hanh, TP Cẩm Phả) đã được thông xe.

Nước ngập sâu gần 2m trên quốc lộ 18 đoạn thuộc khu vực dốc Đèo Bụt (TP Cẩm Phả) trong ngày 29-7 - Ảnh: Tiến Thắng

Dốc Đèo Bụt (đoạn trước cổng An Lạc Viên) là một đoạn của tuyến quốc lộ 18A nối TP Hạ Long và TP Cẩm Phả.

Từ ngày 26-7, trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh có mưa lớn đã khiến nhiều khu vực ngập nặng trong nước, trong đó có đoạn đường này.

Để di chuyển qua đây, xe máy phải thuê đò chở với chi phí 80-100 nghìn đồng/lượt, ôtô lớn nhỏ phải đi vòng qua đường tránh.

Ông Vũ Hồng Chương, phó chủ tịch UBND phường Quang Hanh cho biết tối 30-7, Công ty Than Khe Sim (thuộc tổng công ty Đông Bắc) đã huy động máy bơm công suất lớn 500m3/giờ để hút nước, thông thoát khu vực này.

Đến 3g sáng nay, nước đã được rút hết, nối lại tuyến giao thông Hạ Long - Cẩm Phả, xe cộ đã có thể di chuyển được bình thường qua đây.

Bên cạnh việc tiêu thoát nước, lực lượng chức năng cũng đã xử lý, kiểm soát được sự cố tràn dầu tại cây xăng dầu Đèo Bụt xảy ra ngày 29-7.

Dốc Đèo Bụt (TP Cẩm Phả) đã được thông xe

 

ĐỨC HIẾU
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên