09/07/2015 21:32 GMT+7

Ra hồ câu cá, hai học sinh tiểu học chết đuối

DOÃN HÒA
DOÃN HÒA

TTO - Chiều 9-7, tại hồ nước thuộc xã Thượng Sơn, huyện Đô Lương (Nghệ An) xảy ra vụ đuối nước. Nạn nhân là hai học sinh tiểu học.

Ông Trần Doãn Hùng - trưởng ban tìm kiếm cứu nạn và phòng chống lụt bão huyện Đô Lương (Nghệ An) cho biết đã tìm thấy thi thể hai em Lê Văn Tuấn (7 tuổi, học lớp 2), và em Nguyễn Văn Hà (9 tuổi, học lớp 4, Trường tiểu học Thượng Sơn, ở xã Thượng  Sơn, huyện Đô Lương) - cùng bị đuối nước trên hồ nước ở xã Thượng Sơn.

Khoảng 13g chiều 9-7, sau khi cúng giỗ ông nội của em Tuấn, em Tuấn cùng em Hà (mẹ của em Tuấn và em Hà là hai chị em) cùng một em khác ra hồ nước trên đồng xã Thượng Sơn để câu cá.

Sau đó, bạn đi cùng hớt hải chạy về nhà gọi người thân ra cứu Tuấn và Hà - bị đuối nước trên hồ.

Lúc người nhà cách hồ khoảng 600m thì Tuấn và Hà đã bị đuối nước, chìm xuống hồ.

Đến 15g chiều 9-7, lực lượng cứu nạn và gia đình mới đưa được thi thể hai nạn nhân lên bờ và đưa về nhà làm thủ tục mai táng.

DOÃN HÒA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên