07/07/2015 09:23 GMT+7

Kỳ họp HĐND TP Hà Nội mổ xẻ vụ thay thế cây xanh

XUÂN LONG
XUÂN LONG

TT - Ông Vũ Hồng Khanh - phó chủ tịch UBND TP Hà Nội thừa nhận việc thay thế cây xanh vừa qua còn tồn tại hạn chế, yếu kém.

Chặt hạ cây xanh vừa qua ở Hà Nội - Ảnh: Đức Hiếu
Chặt hạ cây xanh vừa qua ở Hà Nội - Ảnh: Đức Hiếu

Sáng 6-7, báo cáo về tình hình kinh tế - xã hội tại kỳ họp thứ 13 HĐND TP Hà Nội, ông Vũ Hồng Khanh - phó chủ tịch UBND TP Hà Nội - cho biết trong sáu tháng đầu năm, kinh tế thủ đô tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng khá với mức tăng 7,8% - cao nhất trong bốn năm gần đây. 

Liên quan vụ việc thay thế cây xanh, Theo ông Khanh, việc từng bước thay thế cây xanh trên địa bàn là việc làm thường xuyên, được thực hiện trên cơ sở các quy hoạch, kế hoạch theo quy định.

“Tuy nhiên, trong thực hiện thay thế cây xanh vừa qua có thiếu sót, tổ chức thực hiện còn bộc lộ tồn tại, phương pháp, cách làm chưa phù hợp, có phần nóng vội, đơn giản”.

Ông Khanh cho biết những hạn chế, bất cập trong thay thế cây xanh vừa qua được TP nhìn nhận là một trong những hạn chế, yếu kém trong sáu tháng đầu năm 2015.

“Trong thực hiện thay thế cây xanh chưa đánh giá kỹ những phản ánh, tác động đến xã hội. Đặc biệt là việc thông tin, tuyên truyền chưa kịp thời và đầy đủ, chưa tạo được sự đồng thuận trong xã hội” - ông Khanh nói.

Phát biểu tại kỳ họp, ông Đào Văn Bình - chủ tịch Ủy ban MTTQ TP Hà Nội - nói sau việc cải tạo, thay thế cây xanh có nhiều thiếu sót, cử tri thủ đô còn bức xúc trước việc cây xanh trồng mới còn nguyên cả bọc nilông.

“Khi thấy cây xanh trồng mới bật gốc lên còn nguyên bọc lưới, bọc nilông, người dân không khỏi có tâm lý nghi ngờ về ý thức trách nhiệm của đơn vị trồng cây xanh” - ông Bình nhấn mạnh.

Thừa nhận những hạn chế, bất cập trong việc thay thế cây xanh, ông Khanh khẳng định một trong những nhiệm vụ sáu tháng tới là phải tăng cường quản lý cây xanh đô thị. “Phải nhanh chóng khắc phục tồn tại, bất cập mà Thanh tra TP chỉ rõ” - ông Khanh nói.

Cây xanh bật gốc còn nguyên bọc lưới (ảnh chụp trên đường Khuất Duy Tiến, Q.Thanh Xuân, TP Hà Nội) sau cơn mưa dông vào ngày  13-6-2015 - Ảnh: Lâm Hoài
Cây xanh bật gốc còn nguyên bọc lưới (ảnh chụp trên đường Khuất Duy Tiến, Q.Thanh Xuân, TP Hà Nội) sau cơn mưa dông vào ngày 13-6-2015 - Ảnh: Lâm Hoài

Trong một diễn biến khác, trao đổi với Tuổi Trẻ, bà Nguyễn Thị Bích Ngọc, chủ tịch HĐND TP Hà Nội, cho biết HĐND TP đã “chốt” ba nội dung sẽ chất vấn trực tiếp tại hội trường, trong đó có nội dung về việc cải tạo, thay thế cây xanh.

Theo chương trình chất vấn và trả lời chất vấn diễn ra ngày 7-7, ngoài nội dung nêu trên, HĐND TP sẽ chất vấn về các vấn đề giải quyết điểm vui chơi giải trí cho trẻ em ở các khu dân cư, chất vấn về vấn đề nước sạch nông thôn.

Chiều cùng ngày, thảo luận về nhiệm vụ kinh tế - xã hội sáu tháng cuối năm, đại biểu Nguyễn Tùng Lâm (tổ Đống Đa) cho rằng TP Hà Nội phải nghiêm túc xem xét tại sao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) chỉ xếp thứ 26 trong khi nhiều địa phương ít tiềm năng hơn lại xếp ở tốp 10.

“Tôi nghĩ ở một thành phố nhiều tiềm năng mà chỉ xếp thứ 26 là không xứng, tại sao không đạt được ở tốp 10? Đây là chỉ số rất quan trọng, vừa giúp doanh nghiệp phát triển, vừa góp phần phát triển kinh tế, cải thiện hình ảnh.

Tôi đề nghị cả HĐND TP cũng phải tham gia, cùng UBND TP nghiêm túc đánh giá lại, xem lại vì sao chỉ số PCI của Hà Nội chỉ ở vị trí 26. Phải trả lời được câu hỏi đó, thậm chí phải xác định mục tiêu lọt được vào tốp 10, sau khi lọt vào tốp 10 rồi thì bao lâu nữa được xếp thứ 5, chứ cứ xếp ở vị trí 26 thì không ổn” - ông Lâm nói.

Cuối chiều qua, HĐND TP Hà Nội đã thông qua nghị quyết về nhiệm vụ kinh tế - xã hội sáu tháng cuối năm, trong đó đặt ra chỉ tiêu tăng trưởng sáu tháng cuối năm tăng từ 10-11%, đồng thời tiếp thu ý kiến đại biểu HĐND TP rút nội dung “ủy quyền cho thường trực HĐND TP quyết định chủ trương đầu tư chương trình, dự án thuộc thẩm quyền của HĐND TP ra khỏi nghị quyết này”.

HĐND TP Hà Nội cũng nhất trí thông qua nghị quyết về việc đặt tên 19 tuyến đường phố mới trên địa bàn TP, trong đó có hai tuyến đường mang tên hai vị vua đầu triều Mạc là Mạc Thái Tổ (Mạc Đăng Dung), Mạc Thái Tông (Mạc Đăng Doanh).

Trồng thay thế 400 cây mỡ trên phố Nguyễn Chí Thanh

Phó chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Quốc Hùng xác nhận như vậy với Tuổi Trẻ ngày 6-7. Theo ông Hùng, TP đã giao Sở Xây dựng chủ trì để thực hiện công đoạn này.

Về thời điểm sẽ trồng thay thế, ông Hùng cho biết hiện chưa xác định cụ thể, tuy nhiên sẽ lựa chọn vào thời điểm thời tiết mát trong thời gian ngắn tới đây.

Trong khi đó, một lãnh đạo Công ty TNHH MTV Công viên cây xanh Hà Nội cho hay Sở Xây dựng đang lấy ý kiến các chuyên gia, nhà khoa học về loại cây để thay thế.

Theo tìm hiểu của Tuổi Trẻ, mới đây UBND TP Hà Nội tổ chức cuộc họp trong phạm vi hẹp với một số đơn vị và nhà khoa học, chuyên gia để lấy ý kiến liên quan tới việc trồng lại cây xanh trên đường Nguyễn Chí Thanh.

Hiện một số cây được gợi ý để lựa chọn nhằm phù hợp với giao thông, cảnh quan của tuyến đường này là sao đen, lát, dầu rái...

Dịp tháng 3-2015, nằm trong đề án cải tạo, thay thế 6.700 cây xanh trên toàn TP Hà Nội, 400 cây xanh trên đường Nguyễn Chí Thanh đã được chặt bỏ để thay thế bằng cây vàng tâm, kinh phí thay thế bằng nguồn vốn xã hội hóa.

Tuy nhiên sau khi có phản ứng của dư luận, lãnh đạo TP đã cho tạm dừng đề án, đồng thời rà soát, thanh tra.

Kết luận thanh tra của TP Hà Nội xác định cây trồng thay thế trên phố Nguyễn Chí Thanh là cây mỡ, không phải cây vàng tâm. Hiện hàng loạt cây mỡ trên phố Nguyễn Chí Thanh được trồng thay thế có biểu hiện bị khô, chết, không phát triển được.

LÂM HOÀI

XUÂN LONG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên