01/07/2015 17:13 GMT+7

Bắt nghi can chém cha và chú của "người tình trong mộng"

ĐỨC THANH
ĐỨC THANH

TTO - Hiến và anh Q. cùng có tình cảm với chị Đ. con gái ông Hoàng. Tuy nhiên, Hiến bị chị Đ. từ chối. Đêm 29-6, do thấy Q. đi cùng ông Hoàng nên nhóm Hiến kéo đến đánh chém.

Công an Q.Thủ Đức đang lập biên bản hiện trường vụ truy sát tại nhà ông Hoàng - Ảnh: Đức Thanh
Công an Q.Thủ Đức  lập biên bản hiện trường vụ truy sát tại nhà ông Hoàng - Ảnh: Đức Thanh

Ngày 1-7, đội cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an Q.Thủ Đức (TP.HCM) cho biết liên quan đến vụ chém bị thương ông Nguyễn Huy Hoàng (50 tuổi) và ông Nguyễn Huy Hưng (38 tuổi, cùng ngụ đường số 9, P.Tam Phú, Q.Thủ Đức) vào đêm 29-6, Công an Q.Thủ Đức đang tạm giữ hình sự hai nghi can gồm: Bùi Văn Hiến (tự “Bi Hiến”, 23 tuổi), Nguyễn Tiến Thuận (20 tuổi)

Cả hai nguyên là dân quân của P.Tam Phú, nhưng bị loại ngũ vào tháng 6-2015.

Công an Q.Thủ Đức đang truy bắt các nghi can liên quan.

Công an xác định Hiến là người rủ các nghi can khác  đến nhà ông Hoàng gây ra vụ đánh chém, khiến ông Hoàng bị đứt gân duỗi tay phải.

Thấy anh ruột bị chém, ông Hưng (ở nhà kế bên) chạy qua can ngăn thì cũng bị nhóm của Hiến chém bị thương sau lưng.

Hiến khai nhận Hiến và anh Đ.V.Q. (21 tuổi) cùng có tình cảm với chị N.H.T.Đ. (con gái ông Hoàng). Tuy nhiên, Hiến bị Đ. từ chối nên xảy ra  mâu thuẫn giữa Hiến và Q..

Đêm 29-6, do thấy Q. đi cùng ông Hoàng nên nhóm Hiến kéo đến đánh chém.

Cùng ngày, đại diện gia đình ông Hoàng thừa nhận đã thông tin sai việc công an phường thiếu trách nhiệm, chậm trễ trong giải quyết vụ việc. Đại diện gia đình giải thích do bức xúc trước việc cha, chú bị chém nên khi nghe hàng xóm nói như trên đã vội vàng nói lại như trên mà không kiểm chứng. Thực tế, khi nhóm này đang đánh chém ông Hoàng, ông Hưng, Công an P.Tam Phú cũng đến nhà khiến nhóm Hiến, Thuận bỏ chạy. 

Trung tá Nguyễn Văn Tài - trưởng Công an P.Tam Phú - khẳng định: "Ngay khi nhận được tin báo, tôi cử ngay bốn công an phường và bốn dân phòng đến nhà ông Hoàng xử lý vụ việc. Khi nhóm của Hiến, Thuận đang đánh chém ông Hoàng, ông Huy thì công an phường đã đến đầu ngõ dẫn vào nhà ông Hoàng. Thấy công an, nhóm của Hiến, Thuận vội vàng bỏ chạy".

 

ĐỨC THANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: truy sát