26/05/2015 09:49 GMT+7

Sẽ phối hợp xử nghiêm cát tặc "họp chợ" trên sông Đồng Nai

NHÓM PV
NHÓM PV

TT - Ngày 25-5, UBND quận 9 (TP.HCM) đã họp với các đơn vị liên quan rà soát công tác chốt chặn, xử lý đối với những trường hợp khai thác cát trên sông Đồng Nai.

Cảnh hút và bơm bán cát cho ghe lớn ngay trên sông

Như báo Tuổi Trẻ (ngày 24-5) đã phản ánh, nạn khai thác cát lậu ở sông Đồng Nai, đoạn qua P.Long Phước, Q.9, TP.HCM ngày càng lộng hành, xem thường pháp luật mà 

Bà Đặng Thị Hồng Liên, chủ tịch UBND quận 9 cho biết hiện các lực lượng của quận vẫn thường xuyên kiểm tra, tuần tra, chốt chặn xử lý các ghe hút cát trái phép trên sông Đồng Nai.

Tuy nhiên, do sông Đồng Nai đi qua địa bàn quận 9 khá dài (28km), lực lượng của quận mỏng, phương tiện thiếu nên hiệu quả công tác xử lý chốt chặn, tuần tra chưa cao.

UBND quận 9 đã đề ra những biện pháp ngăn chặn việc khai thác cát lậu trước mắt và lâu dài trên địa bàn quận.

Trước mắt, lực lượng công an và UBND phường Long Phước bố trí tuần tra, chốt chặn ở đoạn sông Đồng Nai thuộc phường này. UBND quận vẫn duy trì các lực lượng tuần tra chốt chặn, lập các trạm chốt để các ghe hút cát không hoạt động trên địa bàn quận 9.

Bên cạnh đó, chính quyền tăng cường thiết lập hệ thống thông tin quần chúng nhằm nắm thông tin kịp thời, nhanh chóng về các ghe hút cát trái phép.

Công an quận 9 sẽ lập kế hoạch phối hợp với cảnh sát giao thông đường thủy và công an phường để tuần tra trên đoạn sông Đồng Nai qua địa bàn quận.

Tại cuộc họp, các đơn vị trên địa bàn quận 9 cũng thống nhất kiến nghị UBND TP.HCM phối hợp với tỉnh Đồng Nai để truy bắt ghe hút cát trái phép, xử lý triệt để những đường dây khai thác cát trái phép.

Mời xem clip cát tặc "họp chợ" trên sông Đồng Nai

Truyền hình Tuổi Trẻ thực hiện
NHÓM PV
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên