05/05/2015 10:26 GMT+7

TP.HCM chỉ có 6 vụ đánh nhau trong các ngày nghỉ lễ

ĐỨC THANH
ĐỨC THANH

TT - Sáu ngày nghỉ lễ vừa qua, TP.HCM chỉ xảy ra sáu vụ cố ý gây thương tích đều xuất phát từ nguyên nhân mâu thuẫn xã hội, do bộc phát.

Nhóm thanh niên này lao vào đánh nhau sau một chầu nhậu tại Q.2 (TP.HCM) - Ảnh: Hữu Khoa

Đó là con số được thượng tá Nguyễn Sỹ Quang - trưởng Phòng tham mưu Công an TP.HCM - công bố sáng 4-5 tại buổi thông tin về tình hình, kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự các hoạt động lễ giỗ Tổ Hùng Vương, kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 - 30-4-2015) và Ngày quốc tế lao động (1-5-2015).

Đề cập về bài viết “Nhập viện tăng cao trong ngày lễ” đăng trên báo Tuổi Trẻ ngày 4-5, trong đó có thông tin báo cáo từ các địa phương gửi về Bộ Y tế cho rằng “Có 300 người vào viện vì đánh nhau dịp nghỉ lễ (từ ngày 28-4 đến 2-5-2015) tại TP.HCM”, thượng tá Quang khẳng định con số này là do các bệnh viện cộng thêm những trường hợp bệnh nhân bị thương tích do ẩu đả từ các tỉnh, thành khác chuyển về để chữa trị, không phản ánh đúng tình hình an ninh trật tự tại TP.

Thực tế sáu ngày nghỉ lễ vừa qua, TP chỉ xảy ra sáu vụ cố ý gây thương tích đều xuất phát từ nguyên nhân mâu thuẫn xã hội, do bộc phát.

Thượng tá Quang còn nói Công an TP đã có phương án đảm bảo tình hình an ninh trật tự nghiêm ngặt tại khu vực đường Nguyễn Huệ (Q.1).

Tại đây, Công an TP sẽ bố trí nhiều lực lượng như cảnh sát 113, hình sự, an ninh, đồng thời lắp đặt hệ thống camera quan sát dày kín tại khu vực này để bảo vệ các công trình chính trị trọng điểm, đảm bảo sự an toàn của người dân, nhanh chóng khám phá các vụ việc xảy ra trong khu vực.

Theo thượng tá Quang, đảm bảo an toàn tuyệt đối các hoạt động chào mừng các ngày lễ lớn vừa qua, Công an TP đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tăng cường kiểm tra, trấn áp tội phạm hình sự và phòng chống tệ nạn xã hội.

Đặc biệt trong ngày 30-4, Công an TP triển khai hơn 4.000 cán bộ, chiến sĩ và nhiều phương tiện chuyên dùng để cùng các đơn vị bạn bảo vệ an toàn tuyệt đối cho các buổi lễ.

Theo ghi nhận của Công an TP, trong sáu ngày nghỉ lễ (từ 28-4 đến 3-5), TP xảy ra 76 vụ phạm pháp hình sự (giảm 4 vụ so với cùng kỳ năm 2014), trong đó có 3 vụ giết người, 1 vụ cướp tài sản, 19 vụ cướp giật tài sản, 6 vụ cố ý gây thương tích, 1 vụ cưỡng đoạt tài sản...

Công an TP khám phá 55 vụ phạm pháp hình sự (đạt 72,36%). Về trật tự giao thông xảy ra 8 vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng (giảm 2 vụ so với cùng kỳ năm 2014), làm chết 8 người, bị thương nặng 1 người.

ĐỨC THANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên