05/05/2015 11:53 GMT+7

​Cảnh báo bằng tin nhắn, giảm tai nạn

TT - Hơn 350.000 thuê bao di động đăng ký trên địa bàn Long An được gửi tin nhắn cảnh báo về ATGT, phòng ngừa cháy nổ trong dịp nghỉ lễ từ ngày 28-4 đến 3-5.

Ngày 4-5, ông Phùng Văn On - phó Ban An toàn giao thông (ATGT) tỉnh Long An - cho biết đã cùng Công an tỉnh Long An phối hợp với các nhà mạng gửi tin nhắn đến hơn 350.000 thuê bao di động trả trước và trả sau đăng ký trên địa bàn Long An để cảnh báo người dân về ATGT, phòng ngừa cháy nổ trong dịp nghỉ lễ từ ngày 28-4 đến 3-5. 

Ông On cho biết đây là lần thứ hai Ban ATGT tỉnh Long An tổ chức tuyên truyền qua tin nhắn di động, trước đó vào dịp Tết Nguyên đán 2015, 255.506 thuê bao di động đăng ký trên địa bàn tỉnh Long An cũng đã nhận được tin nhắn cảnh báo tai nạn giao thông.

Theo ông On, có thể đây là một trong những nguyên nhân giúp số người tử vong vì tai nạn giao thông trên địa bàn Long An trong sáu ngày nghỉ lễ giảm 83%, từ sáu trường hợp xuống còn một trường hợp, so với kỳ lễ 2014.

* Khoảng 12g20 ngày 4-5, trên quốc lộ 53 đoạn qua xã Long An, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long đã xảy ra vụ lật xe khách 29 chỗ. May mắn, 17 hành khách đi trên xe đều thoát nạn. Ba hành khách bị thương đã được đưa đi điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Long.

Tại hiện trường, xe khách mang biển số Vĩnh Long nằm lật nghiêng bên một bờ ao. Rất may do đang là mùa khô nên lượng nước trong ao rất ít, xe không bị ngập.

* Trưa 4-5, tại đoạn đường đầu đèo Prenn, giáp đường Ba Tháng Tư, P.3, TP Đà Lạt (Lâm Đồng), xe khách 45 chỗ của Hãng Phương Trang chạy tuyến TP.HCM về Đà Lạt khi tới đoạn đường trên đã tông phải bà Nguyễn Thị Trà (80 tuổi) đi bộ băng ngang đường. Vụ va chạm khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên