28/04/2015 12:42 GMT+7

Quốc lộ 20 rút ngắn thời gian về TP.HCM 3 tiếng

HÀ MI
HÀ MI

TTO - Dự án hoàn thành (chiều dài dọc tuyến hơn 109km) giúp rút ngắn thời gian xe di chuyển về TP.HCM gần 3 giờ, góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông.

Quốc lộ 20 được nâng cấp, cải tạo thông thoáng - Ảnh: Hà Mi

​Sáng 28-4 tại ngã ba Dầu Giây, huyện Thống Nhất (Đồng Nai), Bộ Giao thông vận tải đã phối hợp cùng UBND tỉnh Đồng Nai và Lâm Đồng tổ chức lễ thông xe công trình khôi phục, cải tạo quốc lộ 20 đoạn từ Dầu Giây, tỉnh Đồng Nai đi TP Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.

Toàn bộ đoạn đường này có chiều dài dọc tuyến hơn 109km.

Theo Bộ Giao thông vận tải, dự án khôi phục, cải tạo quốc lộ 20 theo hình thức BT được khởi công vào tháng 11-2011, tổng vốn gần 5.265 tỉ đồng, trong đó vốn vay tín dụng nước ngoài 250 triệu USD.

Dự án đã hoàn thành sớm hơn bảy tháng so với kế hoạch. Dự án tiết kiệm được hơn 60 triệu USD nên bộ sẽ  tiếp tục đầu tư xây dựng một số công trình giao thông trên quốc lộ 20 như xây dựng nút giao Dầu Giây và tuyến tránh TP Bảo Lộc có chiều dài hơn 15km.

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Ngọc Đông cho biết tuyến quốc lộ 20 đã hơn 40  năm chưa được đầu tư lớn nên phần nào ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế - xã hội. 

Nay dự án hoàn thành đưa vào sử dụng đã kết nối kinh tế vùng Tây nguyên, Đông Nam bộ và TP.HCM, rút ngắn thời gian xe di chuyển về TP.HCM gần 3 giờ, góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông.

Các đại biểu cắt băng khánh thành - Ảnh: Hà Mi

Bà Trương Thị Mai - chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội và Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Đinh La Thăng tại lễ thông xe - Ảnh: Hữu Khoa

Ông Nguyễn Ngọc Đông - thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải - phát biểu tại lễ thông xe - Ảnh: Hữu Khoa

Xe cộ đi lại thuận lợi hơn trên quốc lộ 20 - Ảnh: Hữu Khoa

HÀ MI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên