24/04/2015 22:07 GMT+7

Bốn ngư dân lần lượt chết ngạt trong hầm tàu cá

ĐÔNG HÀ
ĐÔNG HÀ

TTO - Anh Hạnh xuống hầm cá để lấy nước đá đưa lên uống nhưng bị ngất xỉu. Anh Thọ xuống cứu cũng bị xỉu. Tiếp đó, lần lượt anh Dương và anh Trường nhảy xuống cứu nhưng đều bất tỉnh.

Người thân của bốn ngư dân khóc nghẹn khi tàu cá BV 98569 đưa họ về đất liền - Ảnh: Đ.H
Người thân của bốn ngư dân khóc nghẹn khi tàu cá BV 98569 đưa họ về đất liền - Ảnh: Đ.H.

Sáng 24-4, tàu cá BV 98569 TS đã đưa thi thể bốn ngư dân Hồ Ngọc Trường (36 tuổi, quê Phú Yên, thuyền trưởng tàu BV 98569 TS), Hoàng Văn Hạnh (29 tuổi, quê Thanh Hóa), Phạm Văn Thọ (27 tuổi, quê Thanh Hóa) và anh Thạch Dương (42 tuổi, quê Trà Vinh) về đến Vũng Tàu. 

Ngay trong sáng, cơ quan chức năng đã khám nghiệm tử thi và xác định các ngư dân này tử vong do ngạt khí độc của hầm tàu cá trên.

Trước đó sáng 23-4, khi trên đường trở về đất liền thì tàu cá BV 98560 TS bị hỏng máy nên anh Phạm Văn Thọ và Hồ Ngọc Trường xuống hầm sửa máy. Lúc này, anh Hoàng Văn Hạnh xuống hầm cá để lấy nước đá đưa lên uống nhưng bị ngất xỉu nên anh Phạm Văn Thọ xuống cứu cũng bị xỉu luôn. Tiếp đó, lần lượt anh Thạch Dương và anh Hồ Ngọc Trường nhảy xuống cứu nhưng đều bất tỉnh.

Sau sự cố xảy ra, trên tàu cá chỉ còn anh Tống Văn Thọ. Anh Thọ đã điện thoại về báo tin cho chủ tàu.

Chủ tàu cá là ông Đỗ Đức Tâm (trú tại đường Trần Phú, phường 5, TP Vũng Tàu) đã hỗ trợ gia đình mỗi nạn nhân 50 triệu đồng để lo hậu sự.

ĐÔNG HÀ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên