29/03/2015 19:10 GMT+7

Lũ trái mùa tại Quảng Ngãi, hai người chết

TRẦN MAI
TRẦN MAI

TTO - Trận lũ trái mùa vào tháng 3, toàn tỉnh Quảng Ngãi có 2 người chết và hơn 3.500ha lúa và hoa màu bị nhấm chìm.

Nhiều ruộng dưa hấu ở xã Đại Nghĩa, huyện Đại Lộc chìm trong nước lũ - Ảnh: Lê Trung
Nhiều ruộng dưa hấu ở xã Đại Nghĩa, huyện Đại Lộc chìm trong nước lũ - Ảnh: Lê Trung

Theo báo cáo của Ban chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn Quảng Ngãi, trận lũ trái mùa vào tháng 3, toàn tỉnh có hai người chết là em Đỗ Thanh Nhân (15 tuổi, thôn Thuận Hòa, xã Hành Thịnh, huyện Nghĩa Hành) bị ngã xuống nước ngày 26-3 và ông Đinh Văn Ben, (40 tuổi, thôn Yên Ngựa, xã Long Sơn, huyện Minh Long), bị nước cuốn trôi khi đi qua suối ngày 27-3. 

Diện tích lúa đang làm đòng ngập chìm trong lũ là hơn 2.653 ha. Trong đó thiệt hại nặng nhất là huyện Nghĩa Hành với gần 1.672 ha lúa bị ngập, tiếp đến là huyện Đức Phổ với gần 455ha.

Mưa lũ cũng đã làm ngập úng 421,5ha ngô, gần 226ha sắn và làm hư hỏng 426ha rau màu, 18ha ao nuôi tôm cá chìm trong nước.

Mưa lũ cũng cuốn trôi 9260m kênh mương, 48 đập bổi bị cuốn trôi, 2 cầu tạm. 4 tuyến tỉnh lộ bị sạt lở, ngoài ra trên quốc lộ 24 tại đèo Violet cũng bị gián đoạn bởi một khối đất đá lớn sạt xuống đường.

Ngoài ra có 212 nhà bị ngập nước, 9 xe máy và một con trâu bị cuốn trôi, một nhà dân ở TT. Di Lăng, huyện Sơn Hà bị sập.

TRẦN MAI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên