28/03/2015 11:22 GMT+7

​IPU-132 sẽ ra tuyên bố Hà Nội

LÊ KIÊN
LÊ KIÊN

TT - Đại hội đồng Liên minh nghị viện thế giới lần thứ 132 (IPU-132) tổ chức tại thủ đô Hà Nội đã bắt đầu các phiên làm việc kín từ ngày 27-3.

Phiên làm việc sẽ kéo dài đến hết ngày 1-4 với hàng chục phiên họp, thảo luận về nhiều chủ đề khác nhau.

Sự kiện lớn nhất dành cho các nghị sĩ với hơn 160 đoàn khách quốc tế dự kiến sẽ ra tuyên bố Hà Nội.

Với chủ đề “Các mục tiêu phát triển bền vững: biến lời nói thành hành động”, IPU-132 dự kiến sẽ thông qua các nghị quyết: chiến tranh mạng, mối đe dọa nghiêm trọng đến hòa bình và an ninh toàn cầu; thúc đẩy hành động của nghị viện về vấn đề nước; về luật pháp quốc tế trong mối quan hệ với chủ quyền quốc gia, không can thiệp vào công việc nội bộ của các quốc gia về quyền con người...

Lịch làm việc của IPU-132 đặc kín với nhiều phiên họp, thảo luận của ban chấp hành, hội đồng điều hành, đại hội đồng, diễn đàn nghị sĩ trẻ, Ủy ban hòa bình và an ninh quốc tế, nhóm đối tác về giới, Ủy ban về nhân quyền của nghị sĩ, Ủy ban thúc đẩy luật nhân quyền quốc tế, tiểu ban về thỏa thuận tương lai giữa IPU và Liên Hiệp Quốc, Ủy ban điều phối nhóm nữ nghị sĩ, Ủy ban về các vấn đề Trung Đông...

Nhiều cuộc gặp gỡ, hoạt động song phương giữa nước chủ nhà Việt Nam và các đoàn khách quốc tế cũng diễn ra trong thời gian này.

Cũng trong hôm qua, tại nhà Quốc hội, Phó chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng đã chủ trì lễ công bố nghị quyết về việc thành lập nhóm đại biểu Quốc hội trẻ của Quốc hội khóa XIII.

Theo nghị quyết, nhóm này dành cho những đại biểu Quốc hội trẻ từ 45 tuổi trở xuống tự nguyện tham gia.

Nhóm có nhiệm vụ hỗ trợ các đại biểu Quốc hội trẻ trong việc bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng và cung cấp thông tin liên quan đến hoạt động của đại biểu dân cử, tình hình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, chính sách, pháp luật về thanh niên;

Trao đổi, thảo luận về các vấn đề giới trẻ quan tâm với các tổ chức, nhóm nghị sĩ của quốc hội các nước, các tổ chức quốc tế và khu vực nhằm tăng cường hợp tác quốc tế để thúc đẩy sự tham gia tích cực, có hiệu quả của giới trẻ vào các hoạt động của Quốc hội...

Ban chấp hành nhóm đã được thành lập, do ông Nguyễn Đắc Vinh, bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, làm chủ tịch. 

LÊ KIÊN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên