28/03/2015 11:51 GMT+7

Hai phụ nữ thiệt mạng vì băng đường sắt ở Quảng Trị

QUỐC NAM
QUỐC NAM

TTO - Mặc dù nhiều người đã la to cảnh báo đoàn tàu đang tới nhưng hai người phụ nữ (trong đó một người là cô giáo) không nghe thấy, vẫn phóng qua và bị tàu cán tử vong.

Hiện trường vụ va chạm giữa tàu SE 1 và xe máy khiến hai người tử vong sáng 28-3

Khoảng 9g30 sáng 28-3, thêm một vụ tai nạn giữa xe máy với tàu hỏa đã xảy ra tại đường dân sinh cắt qua đường sắt ở thôn Trung, xã Hải Trường, huyện Hải Lăng, Quảng Trị khiến hai người đi xe gắn máy đã tử vong tại chỗ.

Theo những người chứng kiến, vào thời điểm trên, hai người phụ nữ chở nhau trên một chiếc xe gắn máy đến dừng hỏi đường tại đoạn gần cầu Bến Đá.

Sau khi hỏi đường, hai người phụ nữ này rồ ga phóng ngang qua đường sắt thì tàu SE 1 chạy hướng bắc nam tông phải. Hai phụ nữ cùng chiếc xe máy bị kéo đi rất xa.

Người dân ở đây cho biết thời điểm hai người trên băng qua đường sắt, nhiều người đã hét to cảnh báo tàu hỏa đến nhưng các nạn nhân không nghe thấy.   

Cơ quan công an đã xác định được danh tính một trong hai nạn nhân là Nguyễn Thị Tuyết, giáo viên Trường Nguyễn Tất Thành, Triệu Thượng, Triệu Phong, Quảng Trị.

Trạm CSGT Hải Lăng cho biết đoạn đường ngang dân sinh này đã được lắp thiết bị đèn cảnh báo tự động khi có tàu.

QUỐC NAM
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên