27/03/2015 21:09 GMT+7

Nhà tù Phú Quốc nhận bằng di tích quốc gia đặc biệt

D.KHÁNH - N.TRIỀU
D.KHÁNH - N.TRIỀU

TTO - Tối 27-3, tại huyện đảo Phú Quốc (Kiên Giang) đã diễn ra lễ đón nhận bằng công nhận di tích đặc biệt cấp quốc gia cho Trại giam tù binh cộng sản VN tại Phú Quốc.

Lãnh đạo tỉnh Kiên Giang đón nhận bằng công nhận di tích quốc gia đặc biệt - Ảnh: N.T.

Phó thủ tướng Vũ Văn Ninh cùng lãnh đạo nhiều bộ ngành đã đến dự.

Trong đêm lễ, Phó thủ tướng Vũ Văn Ninh đã trao bằng công nhận di tích đặc biệt cấp quốc gia cho Trại giam tù binh cộng sản Việt Nam tại Phú Quốc.

Việc công nhận Trại giam tù binh cộng sản Việt Nam tại Phú Quốc là di tích quốc gia đặc biệt thể hiện sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, cũng như sự tri ân sâu sắc đối với hơn 4.000 liệt sĩ anh hùng đã đấu tranh bất khuất và hi sinh vẻ vang tại trại giam Phú Quốc và hàng vạn tù binh cộng sản đã đấu tranh dũng cảm, kiên cường. 

Ngay sau lễ công bố quyết định là chương trình nghệ thuật “Nghĩa tình biên giới, biển đảo quê hương” lần 3-2015 do Ban chỉ đạo Tây Nam bộ phối hợp với UBND tỉnh Kiên Giang tổ chức.

Tiếp nối thành công của hai chương trình tại Kiên Giang vào năm 2013 và Đồng Tháp năm 2014, chương trình “Nghĩa tình biên giới, biển đảo quê hương” lần 3-2015 hướng tới mục tiêu chính là vận động cất nhà nghĩa tình đồng đội cho cán bộ, chiến sĩ có hoàn cảnh nghèo, khó khăn về nhà ở đang trực tiếp công tác, chiến đấu tại các vùng biên giới, hải đảo.

Chương trình “Nghĩa tình biên giới, biển đảo quê hương” là sáng kiến của Ban chỉ đạo Tây Nam bộ nhằm khẳng định chủ quyền biên giới, biển đảo quê hương, đồng thời tuyên truyền nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành và các tầng lớp nhân dân về việc bảo vệ chủ quyền biên giới, biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

D.KHÁNH - N.TRIỀU
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên