19/03/2015 19:09 GMT+7

Lễ chào cờ xúc động tháng ba nơi địa đầu Lũng Cú

LÊ ĐỨC DỤC – NGUYỄN KHÁNH
LÊ ĐỨC DỤC – NGUYỄN KHÁNH

TTO - Từ chân núi, leo 893 bậc đá lên cột cờ, ai cũng thấm mệt, nhưng khi tập hợp đội hình để làm lễ chào cờ Tổ quốc ai cũng hát quốc ca vang lồng ngực.

Các đại biểu làm lễ chào cờ tại cột cờ Quốc gia Lũng Cú (Hà Giang) - Ảnh: Nguyễn Khánh
Các đại biểu làm lễ chào cờ tại cột cờ Quốc gia Lũng Cú (Hà Giang) - Ảnh: Nguyễn Khánh
Đại tá Phạm Hồ Quang phó chính uỷ bộ đội biên phòng tỉnh Hà Giang trao tặng lá cờ tổ quốc cho anh Lâm Đình Thắng phó bí thư thường trực thành đoàn TP.HCM tại cột cờ Quốc gia Lũng Cú (Hà Giang)  - Ảnh: Nguyễn Khánh
Đại tá Phạm Hồ Quang, phó chính uỷ bộ đội biên phòng tỉnh Hà Giang trao tặng lá cờ tổ quốc cho anh Lâm Đình Thắng, phó bí thư thường trực thành đoàn TP.HCM tại cột cờ Quốc gia Lũng Cú (Hà Giang) - Ảnh: Nguyễn Khánh

Chiều 19-3 tại thị trấn Đồng Văn và  địa đầu cực Bắc Lũng Cú, chương trình “Tháng Ba biên giới" của báo Tuổi Trẻ phối hợp cùng Trung ương Hội LHTN Việt Nam, Tỉnh Đoàn và Bộ đội Biên phòng Hà Giang đã khai mạc với sự tham dự của đông đảo nhân dân trên địa bàn.

Từ chân núi, leo 893 bậc đá lên cột cờ, ai cũng thấm mệt, nhưng khi tập hợp đội hình để làm lễ chào cờ Tổ quốc ai cũng hát quốc ca vang lồng ngực.

Người điều hành lễ chào cờ đặc biệt này là anh Nguyễn Phi Long, Bí thư Trung ương Đoàn, chủ tịch Hội LHTN Việt Nam.

Trên đỉnh cao , gió biên ải rít ầm ào nhưng tiếng hát của các thành viên đoàn hành trình át cả tiếng gió giữa nơi địa đầu Tổ quốc.

Sau khi kết thúc buổi lễ khai mạc, đoàn đã di chuyển đến xã Lũng Cú và tổ chức lễ chào cờ tại cột cờ Quốc gia Lũng Cú.

Anh Nguyễn Phi Long - Bí thư Trung ương Đoàn, chủ tịch Hội LHTNVN, anh Lê Quốc Phong - Bí thư Trung ương Đoàn, ông Vương Mí Vàng - phó Bí thư thường trực tỉnh ủy Hà Giang; anh Lâm Đình Thắng - Phó Bí thư thường trực Thành Đoàn TP.HCM đã tham dự lễ khai mạc và đồng hành với chương trình trong suốt thời gian diễn ra tại Hà Giang.

Phát biểu khai mạc chương trình “Tháng Ba biên giới”, anh Tăng Hữu Phong, phó TBT phụ trách báo Tuổi Trẻ cho biết: “Những gì chúng tôi đã làm trong các chương trình Tháng Ba biên giới các năm qua còn quá nhỏ nhoi, không thể nào đền đáp hết sự hy sinh vô bờ bến mà các các chiến sĩ Biên phòng và đồng bào biên giới đã dành cho biên cương phên dậu củaTổ quốc.  Sự hy sinh ấy của những người lính, của đồng bào biên giới mãi là một món nợ thiêng liêng với những người làm báo Tuổi Trẻ, nhắc nhở chúng tôi mỗi ngày hãy luôn hướng về nơi biên cương phía Bắc đất nước.”

Ông Tăng Hữu Phong, phó tổng biên tập phụ trách báo Tuổi Trẻ phát biểu khai mạc ngày hội tháng 3 biên giới tại tỉnh Hà Giang năm 2015 - Ảnh: Nguyễn Khánh
Anh Tăng Hữu Phong, phó tổng biên tập phụ trách báo Tuổi Trẻ phát biểu khai mạc ngày hội tháng 3 biên giới tại tỉnh Hà Giang năm 2015 - Ảnh: Nguyễn Khánh

 

Anh Lê Quốc Phong, bí thư trung ương Đoàn trao tặng quà cho các hộ dân khó khăn tại huyện Đồng Văn (Hà Giang) đây là một hoạt động trong chương trình tháng 3 biên giới. - Ảnh: Nguyễn Khánh
Anh Lê Quốc Phong, bí thư trung ương Đoàn trao tặng quà cho các hộ dân khó khăn tại huyện Đồng Văn (Hà Giang) đây là một hoạt động trong chương trình tháng 3 biên giới. - Ảnh: Nguyễn Khánh
Ông Lê Khắc Hiệp Phó chủ tịch HĐQT tập đoàn Vingroup và anh Nguyễn Phi Long,   Bí thư trung ương Đoàn, chủ tịch Hội LHTN Việt Nam (đứng giữa từ trái qua phải) trao tặng quà cho các hộ dân khó khăn tại huyện Đồng Văn (Hà Giang) - Ảnh: Nguyễn Khánh
Ông Lê Khắc Hiệp Phó chủ tịch HĐQT tập đoàn Vingroup và anh Nguyễn Phi Long, Bí thư trung ương Đoàn, chủ tịch Hội LHTN Việt Nam (đứng giữa từ trái qua phải) trao tặng quà cho các hộ dân khó khăn tại huyện Đồng Văn (Hà Giang) - Ảnh: Nguyễn Khánh
Ông Lê Nguyễn Minh Quang, tổng giám đốc công ty Bachy Soletanche VN trao tặng quà cho đại diện bộ đội biên phòng tỉnh Hà Giang - Ảnh: Nguyễn Khánh
Ông Lê Nguyễn Minh Quang, tổng giám đốc công ty Bachy Soletanche VN trao tặng quà cho đại diện bộ đội biên phòng tỉnh Hà Giang - Ảnh: Nguyễn Khánh

Hơn 500 người dân Đồng Văn đến dự ngày hội “Tháng Ba biên giới” và cũng là để được các y bác sĩ của câu lạc bộ thầy thuốc trẻ tỉnh Hà Giang cùng với các bác sĩ đến từ TP.HCM phối hợp thăm khám và cấp phát thuốc. Cùng lúc với thăm khám cho bà con ở Đồng Văn thì tại Lũng Cú, xã địa đầu cực Bắc đất nước, hoạt động khám bệnh cấp thuốc cũng được tiến hành cho hơn 500 bà con dân bản quanh vùng.

Bác sĩ Vũ Mạnh Hà, giám đốc bệnh viện Mắt tỉnh Hà Giang, chủ nhiệm CLB Thầy thuốc trẻ cho biết từ hôm qua, 40 y bác sĩ đã chia làm hai nhóm hành quân từ thành phố vào đây để đồng hành với chương trình “Tháng Ba biên giới” của báo Tuổi Trẻ.

Sau lễ khai hội Tháng Ba biên giới ở Đồng Văn, đoàn hành trình đã vượt thêm một quãng đường khó khăn để đặt chân lên Lũng Cú, mảnh đất địa đầu cực Bắc của Việt Nam.

Rất nhiều thành viên trong đoàn lần đầu đến được đặt chân lên cực Bắc thiêng liêng.

Em Ly Mí Phư người dân tộc Mông đang được khám chữa bệnh miễn phí tại ngày hội tháng 3 biên giới - Ảnh: Nguyễn Khánh
Em Ly Mí Phư, người dân tộc Mông đang được khám chữa bệnh miễn phí tại ngày hội tháng 3 biên giới - Ảnh: Nguyễn Khánh
Người dân tại huyện Đồng Văn được khám chữa bệnh miễn phí trong chương trình tháng 3 biên giới tại tỉnh Hà Giang - Ảnh: Nguyễn Khánh
Người dân tại huyện Đồng Văn được khám chữa bệnh miễn phí trong chương trình tháng 3 biên giới tại tỉnh Hà Giang - Ảnh: Nguyễn Khánh
Người dân tại huyện Đồng Văn (Hà Giang) bắt tay cảm ơn bác sĩ Vũ Mạnh Hà (bệnh viện mắt Hà Giang), trong chương trình tháng 3 biên giới, các y bác sĩ đã tổ chức khám chữa bệnh tại Huyện Đồng Văn (Hà Giang)  - Ảnh: Nguyễn Khánh
Bà con huyện Đồng Văn (Hà Giang) bắt tay cảm ơn bác sĩ Vũ Mạnh Hà (Bệnh viện mắt Hà Giang), trong chương trình tháng 3 biên giới, các y bác sĩ đã tổ chức khám chữa bệnh tại Huyện Đồng Văn (Hà Giang) - Ảnh: Nguyễn Khánh

 

LÊ ĐỨC DỤC – NGUYỄN KHÁNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên