04/03/2015 14:34 GMT+7

Va chạm với ôtô, sản phụ và bé sơ sinh nguy kịch

DOÃN HÒA
DOÃN HÒA

TTO - Trên đường đi làm về, sản phụ Nguyễn Thị Thương (27 tuổi, ngụ xã Nghi Vạn, huyện Nghi Lộc, Nghệ An) va chạm với một ôtô. Sản phụ được đưa đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Bác sĩ khoa Hồi sức Ngoại bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An đang theo dõi sức khoẻ sản phụ Thương - Ảnh: Doãn Hoà
Người thân bé trai - con sản phụ Thương chăm sóc bé trai tại bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An - Ảnh: Doãn Hoà

Chiều 4-3, thông tin từ bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An cho biết các bác sĩ, y tá của bệnh viện đang cấp cứu cho hai mẹ con sản phụ Nguyễn Thị Thương sau vụ tai nạn giao thông.

Sản phụ Thương đang nằm điều trị tại khoa Hồi sức Ngoại, còn bé trai con của sản phụ này đang được các bác sĩ khoa Sơ sinh chăm sóc, theo dõi.

Theo bà Hồ Thị Sự (52 tuổi, mẹ sản phụ Thương), khoảng 16g chiều 3-3, chị Thương (đang mang thai tháng thứ 8) lái xe máy trên đường đi làm từ một nhà máy may mặc ở Khu công nghiệp Bắc Vinh trở về nhà.

Khi đi đến đoạn đường ở xã Nghi Vạn - cách nhà khoảng 4km, chị Thương gặp một ôtô 4 chỗ ngồi, đi cùng chiều đang tránh một đàn bò băng qua đường.

Do không kịp phản ứng, xe máy chị Thương va quệt với chiếc ôtô và bị chiếc ôtô này đẩy đi khoảng 5m. Phát hiện sự việc, người dân xung quanh đã đưa chị Thương đến bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An cấp cứu.

Lúc 18g15 chiều tối 3-3, sản phụ Thương nhập viện trong tình trạng nguy kịch, đa chấn thương, vỡ xương chậu. Ngay sau đó, các bác sĩ đã tiến hành mổ cứu thai nhi 8 tháng tuổi và chuyển sản phụ Thương đến khoa Hồi sức Ngoại để cấp cứu.

Sau ca phẫu thuật, bé trai - con của sản phụ Thương sức khoẻ yếu, suy hô hấp phải nằm tại phòng chăm sóc đặc biệt.

Bác sĩ Trần Minh Long - trưởng khoa Hồi sức Ngoại, bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An cho biết, sản phụ Thương hiện đang phải thở máy, tình trạng rất nguy kịch vì bị đa chấn thương. Các bác sĩ đang theo dõi chấn thương sọ não.

Theo nguyện vọng của gia đình, chiều nay 4-3, sản phụ Thương sẽ được chuyển ra bệnh viện ở Hà Nội để cứu chữa.

Đây là lần mang thai đầu của vợ chồng chị Thương.

DOÃN HÒA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên