02/03/2015 18:03 GMT+7

​Bình Phước: lốc xoáy làm sập và tốc mái 37 căn nhà

BÙI LIÊM
BÙI LIÊM

TTO - Sáng nay 2-3, Ban Dân tộc tỉnh Bình Phước đã hỗ trợ 15 hộ bị sập nhà hoàn toàn, mỗi hộ 300.000 đồng.

Hiện trường các căn nhà bị lốc xoáy gây thiệt hại - Ảnh: Bùi Liêm
Hiện trường các căn nhà bị lốc xoáy gây thiệt hại - Ảnh: Bùi Liêm

Ngày 2-3, tin từ UBND xã Đồng Nai (huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước) cho hay lúc 15g30 ngày 28-2 tại thôn 5 (thôn 8 cũ) xảy ra mưa lớn kèm lốc xoáy làm sập hoàn toàn 15 căn nhà, ngoài ra 22 căn bị thiệt hại với các mức độ khác nhau như tốc mái, thủng tường, nứt tường, xiêu vẹo…

Trong số 37 căn nhà bị thiệt hại do lốc xoáy có 14 căn thuộc khu tái định cư dự án 33 (khu Nhà nước giao đất, có hỗ trợ tiền xây nhà) và 23 căn thuộc khu tái định cư dự án 193 (khu Nhà nước giao đất, không có hỗ trợ xây nhà). Các hộ bị thiệt hại hầu hết là đồng bào dân tộc S’tiêng và M’nông.

Rất may thời điểm xảy ra lốc xoáy người dân đang ở nương rẫy lượm điều nên không thiệt hại về người.

Ngay sau khi thiên tai xảy ra, chính quyền địa phương, các đoàn thể của xã Đồng Nai và lực lượng Công an huyện Bù Đăng đã kịp thời có mặt tại hiện trường cùng phối hợp chỉ đạo khắc phục thiệt hại do lốc xoáy gây ra.

Ông Phan Minh Lâm - chủ tịch UBND xã Đồng Nai - nói: “Ngay tối hôm xảy ra lốc xoáy (28-2), các hộ bị thiệt hại đã được sắp xếp đảm bảo chỗ ăn ở. Các lực lượng đã cùng người dân địa phương thu dọn cây cối bị gãy đổ đảm bảo giao thông đi lại, sửa sang, cất dựng lại nhà cửa, dọn dẹp vệ sinh môi trường. Mặt khác, kiểm tra tình hình thiệt hại của từng hộ, động viên tinh thần và giúp đỡ bà con từng bước khắc phục hậu quả”.

Sáng 2-3, Ban Dân tộc tỉnh Bình Phước cùng UBND huyện Bù Đăng đến hiện trường khảo sát, đánh giá, kiểm tra tình hình thiệt hại để báo cáo UBND tỉnh nhằm có phương án hỗ trợ. Trước mắt, Ban Dân tộc đã hỗ trợ 15 hộ bị sập nhà hoàn toàn, mỗi hộ 300.000 đồng.   

Hiện trường các căn nhà bị lốc xoáy gây thiệt hại - Ảnh: Bùi Liêm
Hiện trường các căn nhà bị lốc xoáy gây thiệt hại - Ảnh: Bùi Liêm
Ông Nguyễn Đình Sang - phó trưởng Ban Dân tộc tỉnh Bình Phước kiểm tra và hỗ trợ các hộ dân bị thiệt hại sáng ngày 2-3 - Ảnh: Bùi Liêm
Ông Nguyễn Đình Sang - phó trưởng Ban Dân tộc tỉnh Bình Phước - kiểm tra và hỗ trợ các hộ dân bị thiệt hại sáng 2-3 - Ảnh: Bùi Liêm
BÙI LIÊM
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên