27/02/2015 18:18 GMT+7

Đề nghị chủ "biệt thự lạ" làm đúng thủ tục

NGUYỄN NAM
NGUYỄN NAM

TTO - Cơ quan chức năng tỉnh Bình Thuận đã giải thích, hướng dẫn đôi vợ chồng người Nga làm thủ tục đăng ký theo quy định để đưa "biệt thự lạ" thành điểm tham quan du lịch hợp pháp.

Đôi vợ chồng người Nga trả lời mọi câu hỏi mà đoàn kiểm tra nêu ra thông quan một người phiên dịch - Ảnh: Nguyễn Nam
Đôi vợ chồng người Nga trả lời mọi câu hỏi mà đoàn kiểm tra nêu ra thông qua một người phiên dịch - Ảnh: Nguyễn Nam

Chiều 27-2, đoàn kiểm tra liên ngành của tỉnh Bình Thuận đã đến biệt thự của chủ nhân người Nga ở xã Thiện Nghiệp, TP Phan Thiết (Bình Thuận) để kiểm tra hoạt động tổ chức dịch vụ tại đây. 

Thông qua người phiên dịch, vợ chồng người Nga chủ nhân biệt thự là ông Zhigulev Eduard (45 tuổi) và bà Kyrstya Ekaterina (36 tuổi) đã trả lời các vấn đề mà đoàn kiểm tra nêu ra.

Ông Eduard cho hay đã đến VN được 15 năm nay. Khu đất ở xã Thiện Nghiệp ông và vợ thuê lại của một người VN và xây dựng biệt thự.

Nhiều năm qua ông Eduard đã thu thập được các loại tiền của VN qua các thời kỳ, hình ảnh chiến tranh, trang phục truyền thống, vũ khí cũ… để đặt trong khu triển lãm.

Tại quầy đặt các loại hàng hóa như dược liệu, rắn hổ ngâm rượu, nhân sâm… trong chiều 27-2 đã được thay thế bằng các hiện vật khác là những chiếc cốc.

Ông Ngô Minh Chính - giám đốc Sở Văn hóa, thể thao và du lịch Bình Thuận cho biết: về những vấn đề về pháp lý chưa hoàn thiện tại biệt thự này, cơ quan chức năng sẽ hướng dẫn cho vợ chồng người Nga làm đúng thủ tục theo quy định pháp luật VN.  

Ông Ngô Minh Chính thông tin thêm hãng lữ hành Pegas đã đưa khách Nga tới đây dự kiến trả cho chủ biệt thự 10.000 đồng/khách, tuy nhiên việc thanh toán tiền chưa được thực hiện.

Khi khách đến thăm quan thì được xem múa lân, giới thiệu một số sản phẩm để mua nếu họ thích, tour này diễn ra trong vòng 45 phút vào thứ 2, 4, 6 hằng tuần.

"Những thiếu sót tại đây được phát hiện kịp thời, cơ quan chức năng sẽ không “triệt” mà hướng dẫn chủ đầu tư người Nga đăng ký các thủ tục liên quan để xây dựng thành một điểm đến, quảng bá cho hình ảnh thân thiện của ngành du lịch Bình Thuận”, ông Ngô Minh Chính nói. 

Những hàng hóa dược liệu, nhân sâm, rắn hổ ngâm rượu… đã được thay thế bằng những chiếc cốc. Ông chủ người Nga cho biết đã chuyển những thứ này đi - Ảnh: Nguyễn Nam
Những hàng hóa dược liệu, nhân sâm, rắn hổ ngâm rượu… đã được thay thế bằng những chiếc cốc. Ông chủ người Nga cho biết đã chuyển những thứ này đi - Ảnh: Nguyễn Nam
Sở Văn hóa, thể thao & du lịch Bình Thuận, cho biết cơ quan chức năng của tỉnh này sẽ hướng dẫn đôi vợ chồng người Nga đăng ký các thủ tục pháp lý liên quan - Ảnh: Nguyễn Nam
Sở Văn hóa, thể thao & du lịch Bình Thuận, cho biết cơ quan chức năng của tỉnh này sẽ hướng dẫn đôi vợ chồng người Nga đăng ký các thủ tục pháp lý liên quan - Ảnh: Nguyễn Nam
Hiện vật trưng bày trong nhà triển lãm gồm có vũ khí cũ, trang phục truyền thống, hình ảnh chiến tranh…- Ảnh: Nguyễn Nam
Hiện vật trưng bày trong nhà triển lãm gồm có vũ khí cũ, trang phục truyền thống, hình ảnh chiến tranh… - Ảnh: Nguyễn Nam
NGUYỄN NAM
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên