31/01/2015 06:54 GMT+7

​Va chạm với xe bồn, cả nhà thương vong

TR.TÂN
TR.TÂN

Tai nạn xảy ra tại KM120+400 quốc lộ 26 (đoạn qua xã Hòa An, huyện Krông Pắk, Đắk Lắk) khiến ba người trong một gia đình tử vong, người con còn lại đang cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Vụ tai nạn khiến xe máy của gia đình anh Vũ bẹp dúm, cả ba người trong gia đình tử vong tại chỗ - Ảnh: TR.TÂN

Theo các nhân chứng, vào khoảng 19g15 tối 30-1, xe bồn của Hợp tác xã xăng dầu Nha Trang (Khánh Hòa) do tài xế Bùi Văn Nam (22 tuổi, quê Lộc Hà, Hà Tĩnh) điều khiển chạy trên quốc lộ 14 hướng từ TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) về tỉnh Khánh Hòa. Đến địa điểm nêu trên, xe bồn bất ngờ va chạm với xe máy đi ngược chiều do anh Trần Anh Vũ (33 tuổi, trú khối 7, thị trấn Phước An, Đắk Lắk) điều khiển. Vụ va chạm khiến xe của anh Vũ bị hất văng vào lề đường, bẹp dúm.

Ba người trong gia đình gồm anh Trần Anh Vũ, chị Hoàng Thị Hạnh (27 tuổi, vợ anh Vũ) và cháu Trần Hoàng Kim Linh (7 tuổi, con gái đầu anh Vũ) tử vong tại chỗ. Riêng cháu Trần Hoàng Kim Ly (con út vợ chồng anh Vũ) bị chấn thương sọ não, dập đùi hiện đang được điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Đắk Lắk.

Chiếc xe ôtô chở xăng dầu sau khi gây tai nạn, lạc tay lái đâm xuống ruộng lúa phía dưới. Hiện tài xế và phụ xe đã bị Cơ quan công an huyện Krông Pắk (Đắk Lắk) triệu tập để lấy lời khai ban đầu. Cơ quan chức năng cũng đang khám nghiệm tử thi các nạn nhân.

Tại bệnh viện, cháu Ly đang được các y, bác sĩ tích cực cứu chữa và vẫn đang hôn mê. Gia đình cho biết hiện đang chờ cơ quan công an khám nghiệm tử thi để đưa thi thể ba nạn nhân về nhà lo hậu sự.

Em trai anh Vũ cho biết vợ chồng Anh Vũ chỉ làm thuê, cuốc mướn nên hoàn cảnh kinh tế gia đình rất khó khăn. Cả nhà đi thăm nhà người thân và đang trên đường về thì gặp nạn.

TR.TÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên