30/11/2014 18:39 GMT+7

Bão số 4 tại Bình Định: 92 căn nhà bị sập

X.VINH - X.NGUYÊN
X.VINH - X.NGUYÊN

TTO - Tại tỉnh Bình Định, 92 căn nhà bị sập, 45 nhà bị tốc mái, 6 tàu thuyền bị chìm, 3.983 ha lúa mới gieo sạ bị ngập úng, một số đoạn đê biển và kênh mương bị sạt lở.

Nhiều cây xanh cổ thụ tại ngã tư Lê Duẩn - Trần Thị Kỷ (Quy Nhơn) bị ngã đổ trong bão - Ảnh: N.TRẦN
Bà Nguyễn Thị Lệ Thủy (45 tuổi, thôn Bình Thái, xã Phước Thuận, huyện Tuy Phước (Bình Định) đang dọn dẹp căn nhà vừa bị sập trong bão số 4 - Ảnh: XUÂN VINH

Báo cáo nhanh của Ban chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Định cho biết như trên vào chiều 30-11. 

Theo đó, cơn bão số 4 đi qua đã để lại nhiều thiệt hại cho địa bàn tỉnh Bình Định, với tổng giá trị thiệt hại ước tính khoảng 50 tỷ đồng.

“Mặc dù bão không đổ bộ trực tiếp vào đây, nhưng huyện Tuy Phước gánh chịu hậu quả nặng nề nhất tỉnh Bình Định. Chỉ riêng huyện Tuy Phước đã có hơn 80 căn nhà bị sập và hư hỏng nặng, nhiều trường học bị tốc mái, đường điện bị gãy đổ, đê điều bị sạt lở”- Chủ tịch UBND huyện Tuy Phước (Bình Định) Nguyễn Đình Huệ nói.

Trong ngày 30-11 và những ngày tới, các huyện ven biển Bình Định tiếp tục tập trung khắc phục hậu quả sau bão.

X.VINH - X.NGUYÊN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên